Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã viết nên hành trình đầy tự hào của lý tưởng cách mạng, tinh thần dấn thân, cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam.
Dấu ấn tuổi trẻ Tây Ninh sau hợp nhất
Anh Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh ôn lại truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ảnh: Giang Phương/TTXVN
Anh Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh cho biết, tại Tây Ninh, truyền thống Đoàn tiếp tục được nối tiếp và phát huy qua nhiều dấu ấn nổi bật. Đó là những ngày tháng tham gia xây dựng công trình Hồ Dầu Tiếng, một công trình mang tầm vóc chiến lược của khu vực. Đó là hình ảnh lực lượng Thanh niên xung phong không quản ngại gian khổ, hy sinh, dấn thân vào những vùng khó khăn. Đồng thời, còn là những bước chân mở đất, góp phần khai phá vùng Đồng Tháp Mười, xây dựng tuyến Đường 49 - nay là Quốc lộ 62.
Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng ổn định, thích ứng, để lại những dấu ấn rõ nét. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được hình thành, góp phần khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
Theo đó, sau hợp nhất, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bước vào giai đoạn mới với nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Tiêu biểu, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 diễn ra sôi nổi với các đội hình triển khai tại 96 xã, phường, gắn với nhiệm vụ hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đội hình “Bình dân học vụ số” trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Toàn tỉnh tổ chức hơn 2.800 hoạt động chuyển đổi số, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 90.000 lượt người dân.
Tỉnh đoàn Tây Ninh trao tặng biểu trưng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn cho nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Ảnh: Giang Phương/TTXVN
Trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, đến cuối năm 2025, tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện hơn 75 km công trình thắp sáng đường quê, sửa chữa hơn 100 km đường giao thông nông thôn, trồng hơn 540.000 cây xanh. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai hiệu quả với tổng nguồn lực hơn 46 tỷ đồng; trao hàng chục nghìn phần quà, hàng nghìn suất học bổng, khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người dân...
Tháng Thanh niên năm 2026 được triển khai đồng loạt tại Tây Ninh với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đặc biệt, hành trình “Sống mãi tuổi 20” với chủ đề “Hội ngộ Tây Ninh ngày mới” đã quy tụ đông đảo các thế hệ cán bộ Đoàn, tạo không gian giao lưu, kết nối và truyền lửa lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Đặng Văn Ninh đã đề nghị cán bộ Đoàn các cấp thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào. Đồng chí bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, góp phần xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh trao biểu trưng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. 13 cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.
Thanh niên Khánh Hòa thi đua phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (trái) và chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Cùng ngày, trong chương trình kỷ niệm tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tuyên dương các kết quả mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, tiên phong sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Tỉnh đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tỉnh nhà. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cần phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Trải qua 95 năm qua, Tỉnh đoàn Khánh Hòa luôn thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao các chương tình, hoạt động được cấp trên giao. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên tỉnh luôn được lồng ghép nhiều ở các cuộc thi, hoạt động. Đến nay, 100% tổ chức đoàn đã có fanpage thực hiện công tác truyền thông. Tỉnh đoàn đã triển khai các công trình “Trường Sa trong trái tim tôi”. Qua đó, xây dựng 26 mô hình cột mốc Trường Sa tại các trường học với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tại các liên đội trường học, 15 mô hình tương tự cũng được hoàn thành, góp phần giáo dục tình yêu biển, đảo cho thiếu nhi.
Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Anh Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa thông tin thêm: Điểm nhấn các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ trong tỉnh là luôn được tổ chức sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức khoa học, thiết thực, hiệu quả. Năm 2025, Tỉnh đoàn đã tổ chức 22 cuộc thi, 15 hội thảo, diễn đàn chuyên sâu về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp; Cuộc thi Robocon với 42 đội thi từ cấp Trung học cơ sở đến Đại học; 2 hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Tỉnh đoàn cũng thực hiện các chương trình mô hình "Số hóa di tích" bằng mã QR và chiến dịch "Bình dân học vụ số" với hơn 155 đội hình thanh niên đã trực tiếp tham gia phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ cho 28.000 lượt người dân. Đối với việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đang quản lý 694 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ ủy thác hơn 1.661 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 33.000 hộ gia đình và thanh niên phát triển kinh tế...
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao đại diện cho 30 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu; ủy quyền cho các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức khen thưởng 65 cán bộ đoàn, đoàn viên còn lại.