Tuổi trẻ Quảng Nam tích cực tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh

Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thế và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã ôn lại truyền thống 90 năm rèn luyện, trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngay từ khi ra đời, trong không khí sục sôi cách mạng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, chỉ với những đoàn viên đầu tiên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tích cực giác ngộ cho thanh niên lý tưởng của Đảng, vận động thanh niên theo Đảng làm cách mạng. Thế hệ những đoàn viên thanh niên đầu tiên, kiên trung và bất khuất, điển hình là Lý Tự trọng, với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng” đã thôi thúc các thế hệ thanh niên tiếp nối đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ, cùng với các tầng lớp nhân dân làm nên những chiến tích thần kỳ trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

90 năm qua, cùng với Đảng và toàn dân tộc, Đoàn Thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy gian lao nhưng cũng rất quang vinh. Mãi còn đó, những phong trào xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, đến phong trào “Ba sẵn sáng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”… với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thế và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Trên quê hương Quảng Nam anh hùng, tuổi trẻ Quảng Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Kế thừa truyền thống yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân…năm 1927, những thanh niên tiên tiến của tỉnh đã đón nhận Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, góp phần tuyên truyền, vận động thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vào ngày 28/3/1930. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Nam đã cùng với nhân dân đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Quảng Nam luôn tự hào về những cán bộ đoàn đã anh dũng hi sinh cho đất nước khi tuổi đời còn rất trẻ, đó là các anh Hoàng Vũ Sinh, chị Đào Thị Xuân Mai, anh Đỗ Hồng Phước…

Kế thừa, phát huy truyền thống xung kích trong lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, xây dựng và phát triển đất nước của thế hệ đi trước, các thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, hăng say lao động sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động sát với khả năng, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ. Các cơ sở Đoàn không ngừng được củng cố và lớn mạnh, hiện nay, toàn tỉnh có gần 87 ngàn đoàn viên. Mỗi năm có hơn 1.000 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhiều năm liền, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Nam đã được Trung ương Đoàn công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam đã phát động 90 ngày thi đua cao điểm; đồng thời vinh danh 18 Chi đoàn cơ sở và 18 Bí thư Chi đoàn cơ sở đã có nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn; trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 4 cá nhân…

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về khắc phục hậu quả chiến tranh
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về khắc phục hậu quả chiến tranh

Từ ngày 15 - 18/10, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Nhật Bản, nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam và tham vấn một số nội dung chuẩn bị tổ chức các hội nghị quốc phòng, quân sự tại Việt Nam trong năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN