Tuần tra song phương Việt Nam - Trung Quốc trên tuyến biên giới

Ngày 29/6, Đồn Biên phòng Sen Thượng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) đã có buổi tuần tra song phương với Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Trung Quốc).

Chú thích ảnh
 Đồn Biên phòng Sen Thượng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Trung Quốc) tuần tra song phương. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên đã tổ chức tuần tra từ khu vực mốc 8 đến mốc 9 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc với quãng đường gần 7 km. Đây là tuyến biên giới đất liền, địa hình hiểm trở nằm trên độ cao từ 1.242m đến 1.456m so với mực nước biển, khí hậu thời tiết khu vực này rất khắc nghiệt.

Đội hình tuần tra hai bên cũng gặp gỡ nhau trên biên giới tại khu vực mốc 9 và tiến hành trao đổi nội dung buổi tuần tra, thống nhất phương án tuần tra, kiểm tra đường biên cột mốc, hai bên thống nhất cùng thành lập mỗi bên một đội tuần tra dọc biên giới.

Trong quá trình tuần tra, đội tuần tra song phương đã phát hiện 4 điểm sạt lở tại khu vực mốc 8 tại các điểm: Mốc 8 + 1.630m, chiều dài khoảng 130m chạy song song đường biên giới, diện tích khoảng 130m2. Mốc 8 + 2.049m, chiều dài khoảng 90m chạy song song đường biên giới, diện tích khoảng 300m2. Mốc 8 + 2.283m, chiều dài khoảng 100m chạy song song đường biên giới, diện tích khoảng 290m2. Mốc 8 + 2463, chiều dài khoảng 120m chạy song song đường biên giới, diện tích khoảng 350m.

Đội tuần tra hai bên cũng tiến hành phát quang đường tuần tra, vệ sinh xung quanh cột mốc và trao đổi, thông báo cho nhau về kết quả công tác quản lý đường biên, mốc quốc giới và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Sen Thượng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Trung Quốc) tuần tra từ khu vực mốc 8 đến mốc 9. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp kiểm tra, thông báo cho nhau hiện trạng đường biên, mốc giới; báo cáo cấp trên mỗi bên về tình hình tại 4 điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tới hướng đi trên đường biên giới. Hai bên tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm qua biên giới.

Hoạt động tuần tra song phương góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên, qua đó nắm vững hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác lâu dài.

Hải An - Anh Dũng (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc
Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc

Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 22/10 đã có cuộc gặp với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN