Truyền thông Đức đánh giá cao ban lãnh đạo mới của Việt Nam

Báo Thế giới trẻ (Junge Welt) của Đức ngày 9/4 đã đăng bài viết của tác giả Stefan Kühner, trong đó đánh giá cao ban lãnh đạo mới được bầu của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN

Bài báo nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có uy tín rất cao ở Việt Nam. Trong những năm gần đây, Tổng Bí thư đã đương đầu với một trong những vấn đề nhức nhối nhất trong xã hội, đó là cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiều quan chức cấp cao đã bị xử lý vì tội tham nhũng và quản lý yếu kém, bị khai trừ khỏi Đảng và có người bị phạt tù chung thân.

Trong khi đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, với vai trò là người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ qua, đã rất thành công trong việc lãnh đạo đất nước vượt qua các tình huống khủng hoảng đầy gian khó suốt 5 năm qua, điển hình là cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Về đối ngoại, nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc hợp tác ngày càng sâu rộng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong khi đó, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là người giàu kinh nghiệm hoạt động chính trị ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục đưa đất nước đi lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ và công bằng.

Về chính sách đối ngoại, tân Thủ tướng khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Trước đó, một số kênh truyền thông của Đức như DW (Làn sóng Đức), Stern (Ngôi giao), tah.de,... cũng đưa tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao ở Việt Nam.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Chuyên gia Séc: Ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ đáp ứng kỳ vọng phát triển
Chuyên gia Séc: Ban lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ đáp ứng kỳ vọng phát triển

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Praha, Tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Tổng hợp Charles (CH Séc), đã nêu một số nhận định về việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN