Truy điệu Mẹ Việt Nam Anh hùng thọ nhất Việt Nam

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết (sinh năm 1892), ngụ ấp cả Dứa, xã Tuyên Bình Tây (Vĩnh Hưng, Long An) - người được tổ chức sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất Việt Nam - đã qua đời lúc 4 giờ 30 phút ngày 18/6, hưởng thọ 119 tuổi.

Chiều 19/6, ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban tang lễ cho biết, Lễ truy điệu Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết được tổ chức vào hôm nay và an táng tại quê nhà. Mẹ Trần Thị Viết có 7 người con trai hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Được biết, sau khi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Viết được xác lập kỷ lục là người phụ nữ cao tuổi nhất Việt Nam, UBND tỉnh Long An giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh kết hợp với Công ty TNHH một thành viên văn hóa nghệ thuật Phú Thảo lập hồ sơ gửi sang Tổ chức Guinness thế giới để xác lập kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, trước khi tổ chức Guinness thế giới công nhận, mẹ Viết đã được tổ chức Guinness khu vực châu Á ghi nhận.

Thanh Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN