Trung Quốc huy động số đông tàu lớn rượt đuổi tàu Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN đang có mặt tại vùng biển Hoàng Sa: Ngày 23/5, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa biển động, sóng biển có lúc dâng cao tới 1,5 m.

Khi tàu chấp pháp của Việt Nam cách vị trí giàn khoan Hải Dương-981 (hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam) khoảng 8,5 hải lý để làm nhiệm vụ tuyên truyền buộc Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam thì xuất hiện nhiều tàu trọng tải lớn của Trung Quốc tạo vòng vây ngăn cản, rượt đuổi tàu chấp pháp của Việt Nam. Đặc biệt, vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày xuất hiện máy bay cánh bằng bay lượn nhiều vòng trên đội hình tàu chấp pháp của Việt Nam.

Chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8003 quan sát mục tiêu tàu Trung Quốc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh


Trong buổi sáng 23/5, quanh khu vực hoạt động trong vùng biển của mình, tàu CSB 8003 của Việt Nam phát hiện 30 tàu của Trung Quốc cùng 06 tàu hàng, 32 tàu cá và 3 đầu kéo hoạt động.


 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Tin, ảnh: Công Định, Hữu Trung

Ngư dân vẫn kiên trì bám biển quanh khu vực giàn khoan 981
Ngư dân vẫn kiên trì bám biển quanh khu vực giàn khoan 981

Theo Cục kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính tới ngày 21/5 tổng số tàu của Trung Quốc bảo vệ giàn khoan là 137 tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN