Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Trung tướng Onsi Sensuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang trao đổi chính sách quốc phòng lần thứ nhất tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.

Chiều 25/7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith  và Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath. 

Tại các buổi tiếp, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và trao đổi chính sách quốc phòng lần thứ nhất giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức nhanh và phức tạp, tác động sâu sắc tới an ninh mỗi nước; cho rằng đây là cơ chế trao đổi chiến lược quan trọng nhằm thống nhất chung về nhận thức đối với các vấn đề an ninh khu vực và định hướng hợp tác quốc phòng hai nước. Lãnh đạo Lào nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng và là quan hệ đặc biệt trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Đánh giá cao kết quả thời gian qua, Thủ tướng Thongloun Sisulith và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, nghiên cứu tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả; khẳng định Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cá nhân các lãnh đạo Lào sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời chào hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới các lãnh đạo Lào. Báo cáo kết quả cuộc Trao đổi chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Lào lần thứ nhất vừa diễn ra trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước; đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cá nhân các lãnh đạo Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai hiệu quả các nội dung Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác hằng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào đã diễn ra Trao đổi chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ nhất do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Trung tướng Onsi Sensuk đồng chủ trì.

Hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh-chính trị quốc tế và khu vực, tiến trình hợp tác của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua và thống nhất biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất đánh giá tất cả các nội dung hợp tác trong Nghị định thư giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng đã được các cơ quan, đơn vị hai nước phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả, nổi bật là hợp tác công tác đảng, công tác chính trị, công tác phối hợp tuyên truyền, công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, trao đổi thông tin, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ. Đặc biệt, việc phối hợp tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và hoạt động xâm canh, xâm cư, di cư bất hợp pháp được duy trì hiệu quả đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước…

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng và đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước; tăng cường trao đổi các vấn đề chiến lược, xác định trao đổi Chính sách Quốc phòng cấp thứ trưởng hằng năm là cơ chế quan trọng nhằm thống nhất nhận thức chung về các vấn đề chiến lược và thống nhất định hướng về hợp tác quốc phòng; coi trọng, tăng cường và đổi mới phương thức hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới như diễn tập cứu hộ, cứu nạn, diễn tập phòng chống tội phạm xuyên biên giới, giao lưu quốc phòng biên giới các cấp, nâng cấp giao lưu lên cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng chủ trì; đẩy mạnh việc kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên; phối hợp tham vấn để có tiếng nói chung và ủng hộ sáng kiến của nhau trong các cơ chế đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM và ADMM+.

Xuân Tú – Thu Phương (TTXVN)
Trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy thông tin đối ngoại với một số nước châu Âu
Trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy thông tin đối ngoại với một số nước châu Âu

Từ ngày 25/6-2/7, đoàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Belarus và Estonia nhằm khảo sát, trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy thông tin đối ngoại của Việt Nam với hai nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN