Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Tuấn Ngãi

Ngày 26/3, tại huyện Nam Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Tuấn Ngãi -Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã hy sinh trong khi chữa cháy rừng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Đoàn Ngọc Thiện - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Tuấn Ngãi; đánh giá cao tấm gương dũng cảm hy sinh của đồng chí, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục học tập, noi gương liệt sĩ Nguyễn Tuấn Ngãi, cùng nhau đoàn kết, thống nhất đem hết sức mình phục vụ quê hương, đất nước.

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 22/4/2013, tại khu vực đèo La Hy thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông xảy ra vụ cháy 3ha rừng keo. Trong khi đang phối hợp với hơn 20 cán bộ chiến sỹ khác trong cùng đơn vị tham gia chữa cháy rừng, nhưng do nắng nóng, gió thổi mạnh, Trung tá Nguyễn Tuấn Ngãi vừa kịp dùng tay đẩy các đồng đội về phía sau để giúp họ tránh nguy hiểm thì anh gặp nạn.

Đại tá Đoàn Ngọc Thiện – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế (thứ 2 bên trái) thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tuấn Ngãi. Ảnh: qdnd.vn


Anh bị lớp khói bụi, tàn lửa khổng lồ vùi lên người và gục xuống. Đồng đội đã kịp thời sơ cứu tại chỗ và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi. Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào 21 giờ 30 phút cùng ngày tại Bệnh viện Trung ương Huế, để lại nhiều tiếc thương cho người thân, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội.

Trung tá Nguyễn Tuấn Ngãi sinh năm 1972, quê ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Anh từng có 22 năm công tác tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông, Thừa Thiên - Huế. Mỗi khi trên địa bàn huyện xảy ra thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn..., bao giờ đồng chí cũng xung phong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi hiểm nguy nhất để cứu người, cứu tài sản của nhân dân. Đồng đội đã nhận xét như vậy về anh.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thắp hương, thăm tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Tuấn Ngãi tại thôn 9, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông.


Quốc Việt
Gia Lai tu bổ Nghĩa trang liệt sỹ Chưprông

UBND huyện Chưprông phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai đã tổ chức lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN