Nỗ lực quy tập hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện

35 năm đã trôi qua kể từ ngày nhân dân Campuchia với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pốt. Trải qua ngần ấy thời gian, vẫn còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ bộ đội quân tình nguyện Việt Nam nằm lại trên đất bạn, mong chờ một ngày được trở lại quê hương.

Công việc tìm kiếm, cất bốc các liệt sỹ đang ngày một khó khăn do thiếu thông tin, địa hình thay đổi qua thời gian. Theo số liệu của 2 Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Campuchia, từ năm 2001 đến nay đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt của khoảng 15 nghìn liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Ước tính, còn khoảng 4.500 liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam trên đất Campuchia chưa được tìm thấy.

Hai bên quyết tâm hoàn thành công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bộ đội Việt Nam tại Campuchia vào năm 2020. Riêng trong giai đoạn mùa khô 2013-2014 này, hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm, quy tập và hồi hương được khoảng 700 hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Hài cốt các liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Kandal, Campuchia được đội công tác K90 Quân khu 9 tìm kiếm, cất bốc chờ ngày hồi hương.


Bữa cơm trưa đạm bạc của các chiến sỹ đội công tác K90 và những người lính Campuchia ngay tại hiện trường tìm kiếm, cất bốc các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Kandal, Campuchia



Quá trình tìm kiếm, cất bốc, hồi hương luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, trong đó có các vật liệu nổ, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh


Ngay trong ngày đầu tiên năm mới, các chiến sỹ đội công tác K90 – Quân khu 9 vẫn tiến hành công việc của mình, nhằm đáp ứng mong mỏi của các gia đình có liệt sỹ hy sinh trên địa bàn tỉnh Kandal, Campuchia



Đài liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại vườn hoa trung tâm thủ đô Phnom Penh, tưởng nhớ sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam cho hòa bình của đất nước Chùa Tháp, vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia



Tin, ảnh: Xuân Khu

Quân tình nguyện Việt Nam là những thiên thần giúp Campuchia thoát họa diệt chủng
Quân tình nguyện Việt Nam là những thiên thần giúp Campuchia thoát họa diệt chủng

Nhân kỷ niệm “Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979), Phóng viên TTXVN tại Campuchia đã phỏng vấn Nhà báo Khiev Kola, 53 tuổi, từng là phóng viên của nhiều cơ quan báo chí Campuchia và quốc tế, hiện là bình luận viên chính trị của Đài truyền hình CTN, Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN