Trách nhiệm của tuổi trẻ Lào Cai trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 21/12, tại thành phố Lào Cai, Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI cho cán bộ đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của trên 2.500 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: laocaitv.vn

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy thông tin về quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng, nhất là công tác nhân sự; tiến trình và kết quả Đại hội; quán triệt những nội dung cơ bản về những thành tựu đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân; các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 24 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.500 tỷ đồng; tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 10 triệu lượt khách; doanh thu du lịch trên 44.500 tỷ đồng; giá trị xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 9 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên địa bàn; có trên 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm đạt 3-5%/năm…

Để đạt được các mục tiêu trên, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên. thanh niên tại địa phương. Tại hội nghị, bên cạnh việc giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã triển khai chương trình hành động và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Hà Đức Minh nhấn mạnh, chương trình hành động bám sát vào nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hóa thành nội dung, chương trình công tác trọng tâm nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tổ chức triển khai thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Chương trình cũng đưa ra giải pháp phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, góp sức trẻ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Theo đó, tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn viên, thanh niên Lào Cai phấn đấu thực hiện ít nhất 75 công trình thanh niên gắn với phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, văn minh đô thị, phát triển du lịch; triển khai xây dựng 14 cầu nông thôn. Hằng năm, các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 2 hoạt động giúp đỡ xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch dịch vụ, du lịch cộng đồng; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 65.000 lượt; giới thiệu việc làm cho 11.000 lượt đoàn viên, thanh niên; duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lào Cai. Tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 200 công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi; hằng năm, giúp đỡ ít nhất 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Tỉnh Đoàn Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi xung kích tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025...

Tỉnh Đoàn Lào Cai yêu cầu sau hội nghị học tập, quán triệt các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, cụ thể hóa nội dung tinh thần Nghị quyết; phát huy trí tuệ, sáng tạo, tìm ra những giải pháp, hình thức triển khai phù hợp, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế ở địa phương.

Hương Thu (TTXVN)
Công an Lào Cai đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm khu vực biên giới
Công an Lào Cai đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm khu vực biên giới

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của Công an tỉnh Lào Cai tổ chức trong hai ngày 14-15/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN