TPHCM sửa chữa đại lộ sụt lún trong tháng 6

Liên quan đến thông tin mặt đại lộ Mai Chí Thọ (đại lộ Đông – Tây cũ, phía quận 2, TP. Hồ Chí Minh) bị lún nặng, chiều 26/3, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Hiện tư vấn, nhà thầu đang tiến hành một số công việc bổ sung để hoàn tất việc xác định cấp phối phù hợp để áp dụng cho khu vực trồi nhựa và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2013.

Vệt trồi nhựa trên đường Mai Chí Thọ, đoạn gần giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (Q.2, TP.HCM). Ảnh: tuoitre.vn



Theo ông Phúc, công tác này có chậm so với tiến độ dự kiến trước đây, do phải thực hiện một số công việc bổ sung để đánh giá, lựa chọn cấp phối như đã nêu trên. Công tác sửa chữa khu vực trồi nhựa dự kiến được tiến hành trong tháng 6 và 7/2013. Song song đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu tư vấn, nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông êm thuận. Ông Phúc cũng cho rằng: Do chưa áp dụng cấp phối mới để sửa chữa chính thức, nên các đợt sửa chữa vừa qua chỉ là khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông, không phải là nhiều lần sửa chữa triệt để nhưng vẫn không thành công như một số báo đã nêu.


Theo Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh, quá trình nghiên cứu, sửa chữa triệt để khu vực trồi nhựa trên đại lộ Mai Chí Thọ nằm trên địa bàn quận 2 được tiến hành qua 3 bước. Bao gồm: Bước xác định các cấp phối đối chiếu, thử nghiệm tại phòng thí nghiệm; bước 2 thi công thử nghiệm tại khu vực trồi nhựa và theo dõi diễn biến thực tế để xác định cấp phối tối ưu (từ 6 cấp phối thử nghiệm sẽ chọn ra 1 cấp phối tối ưu). Cuối cùng là thi công chính thức tại khu vực trồi nhựa, sử dụng cấp phối tối ưu được chọn ở bước 2.


Theo ghi nhận thực tế, đại lộ Mai Chí Thọ ( khu vực giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của) thời quan qua mặt đường có nhiều vết lõm sâu, chủ yếu trồi sụt ăn theo vết bánh xe ô tô chạy qua. Các vết lõm, trồi sụt mặt đường đã tạo nên những gờ bậc cao từ 5-10cm. Điều này có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây, người điều khiển xe dễ bị lạc tay lái. Đoạn bị trồi sụt nhựa mặt đường có lưu lượng phương tiện, nhất là xe tải, xe đầu kéo container đi qua rất đông.



Hoàng Anh Tuấn
Hàng loạt nắp hố ga trên đại lộ bị đánh cắp
Hàng loạt nắp hố ga trên đại lộ bị đánh cắp

Những ngày vừa qua trên đường đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ QL 1A về Hầm Thủ Thiêm (thuộc địa bàn phường 7, quận 6 và phường 10, quận 5, TP HCM) đã xảy ra mất trộm hàng loạt nắp hố ga đúc bằng sắt có in dòng chữ “Sở Giao Thông Công Chính TPHCM”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN