TP Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2020

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết năm 2020, TP Hồ Chí Minh cần vượt qua "cú sốc" do dịch bệnh COVID-19 để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất là 5%, thay vì mục tiêu 8,3 - 8,5%  như các năm trước.

Chú thích ảnh
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh 6 tháng đầu năm vào ngày 23/7. Ảnh: TTBC cung cấp

Tại Hội nghị đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh 6 tháng cuối năm diễn ra ngày 23/7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh trong năm 2020 từ 3-5%. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Phong, bằng mọi giải pháp, từ nay đến cuối năm, TP Hồ Chí Minh phải cố gắng để đạt mục tiêu cao nhất là 5%.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, những năm gần đây, mức tăng trưởng kinh tế của thành phố đều trên 8%, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nửa đầu năm nay con số này chỉ còn 2%. Vì vậy, các sở, ngành và quận, huyện phải nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng cao nhất theo kịch bản mà Viện nghiên cứu phát triển Thành phố đã đưa ra.

"Sở dĩ tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố những tháng qua giảm rất mạnh vì hai lý do. Thứ nhất, lĩnh vực dịch vụ chiếm hơn 60% trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội của thành phố, trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực này, đặc biệt là du lịch, lưu trú, khách sạn. Chưa kể thị trường du lịch nước ngoài chưa được khởi động trở lại, trong khi nguồn thu từ nhóm này là rất lớn. Cụ thể, năm 2019, TP Hồ Chí Minh đón 8,6 triệu khách du lịch nước ngoài; tính trung bình thời gian lưu trú mỗi người là 3,5 ngày, mỗi ngày chi tiêu 145-150 USD, sáu tháng qua nguồn thu này không có nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thành phố và từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của cả nền kinh tế thành phố. Thứ hai là dù lượng doanh nghiệp của thành phố chiếm hơn 50% doanh nghiệp cả nước, nhưng số doanh nghiệp nhỏ và vừa lại chiếm tới hơn 90%, doanh nghiệp có vốn kinh doanh từ 100 tỷ đồng trở lên chỉ chiếm hơn 2%, trong khi đó doanh nghiệp nhỏ vừa nhỏ rất dễ bị "gãy đổ" do ảnh hưởng của của dịch COVID-19", ông Nguyễn Thành Phong nhìn nhận.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, do thế giới hiện vẫn chưa tìm ra vắc xin phòng bệnh COVID-19 nên 6 tháng cuối năm và xa hơn nữa, Thành phố vẫn phải hướng đến mục tiêu kép là vừa triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh vừa thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi nền kinh tế. "Để hoàn thành mục tiêu này, Thành phố giao Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Công thương phải duy trì các giải pháp đã đề ra để hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch và đề xuất các biện pháp mới theo từng giai đoạn; dự báo có bao nhiêu doanh nghiệp phải ngưng hoạt động do bị cắt giảm đơn hàng, bao nhiêu lao động bị mất việc… Đặc biệt, chủ tịch các quận, huyện phải nắm được các khó khăn của các hộ doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ các khó khăn trong thẩm quyền hoặc báo cáo thành phố giải quyết", ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đề nghị các Sở, ban ngành, quận huyện phấn đấu đưa kinh tế thành phố phục hồi và phát triển với mức tăng trưởng 5% đến cuối năm 2020. Ảnh: TTBC cung cấp

"Số lượng doanh nghiệp của một quận nhiều khi còn lớn hơn số lượng doanh nghiệp của một tỉnh nên lãnh đạo quận phải rà soát, ngồi lại với các doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe khó khăn của họ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho họ. Doanh nghiệp Thành phố chính là nhân tố chính giúp kinh tế Thành phố phục hồi sau dịch và đạt được các mục tiêu kinh tế đề ra”, ông Nguyễn Thanh Phong tiếp tục đề nghị.

Liên quan đến vấn đề giải ngân đầu tư công, ông Nguyễn Thanh Phong cho rằng, trong tình hình hiện nay, việc giải ngân đầu tư công có ý nghĩa rất quan trọng vì ảnh hưởng đến tổng cầu và sẽ tác động lên tăng trưởng của kinh tế thành phố, vì vậy Sở Kế hoạch – Đầu tư phải theo dõi sát. Theo đó, nếu cần thiết thì điều chuyển vốn, đến trước 15/10, tỷ lệ giải ngân đầu tư công các đơn vị bình quân phải trên 80%.

"Để hoàn thành các mục tiêu về đầu tư công, một mặt thành phố sẽ hoàn thiện môi trường đầu tư, một mặt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư, khi đầu tư phát triển thì sẽ tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ngoài ra, các các Sở, ban ngành cần tăng cường các giải pháp bù thu, giảm chi để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách đã được giao. Chúng ta phải nỗ lực làm hết sức mình, chứ không vì khó khăn mà quên trách nhiệm nặng nề với người dân thành phố và với cả nước", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,8%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt hơn 614.590 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12%); trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 403.540 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14%).

Tình hình doanh thu các ngành dịch vụ khác (dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ lữ hành, dịch vụ khác) có xu hướng giảm, ngành bán lẻ duy trì tốc độ tăng trưởng (tăng 10%), cao hơn tốc độ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giảm 3,5 %).

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Thanh Miện là một trong những địa phương của tỉnh Hải Dương làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN