Khích lệ tinh thần hăng hái, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020-2025.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tham dự Đại hội.

Gương mẫu trong hoạt động thi đua

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; “Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua cán bộ, công chức, nhân viên Đảng ủy Khối đã nỗ lực thi đua, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Theo đó, trong giai đoạn 2015-2020, Cơ quan Đảng ủy Khối tích cực tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; chỉ đạo đảng bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi, toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên, người lao động tích cực hưởng ứng, thực hiện chương trình giao ước thi đua; góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm thông qua các phong trào như: “Xây dựng hình ảnh Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”... Các đơn vị tích cực hưởng ứng hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ các huyện nghèo trong cả nước với tổng kinh phí hỗ trợ 9.374 tỷ đồng; đồng thời ủng hộ gần 69 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác khen thưởng trong cơ quan Đảng ủy Khối có sự đổi mới cả về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình khen thưởng; quan tâm nhiều hơn đến người trực tiếp lao động; chú trọng đến các tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn. Việc bình xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng trong đảng và chính quyền chính xác, công khai, khách quan. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, các ban, đơn vị, cơ quan cần gương mẫu trong hoạt động thi đua; coi thi đua là biện pháp quản lý sáng tạo, đổi mới phong trào với nội dung thực chất, thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên. Qua đó, công tác thi đua trở thành động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các mặt công tác trong giai đoạn 2020-2025.

Khích lệ tinh thần hăng hái, đổi mới sáng tạo

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối góp phần hỗ trợ các cấp ủy đảng, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc vượt qua khó khăn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế mạnh mẽ; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm đối với cam kết quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt với thị trường châu Âu. Trong khi đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển không ngừng, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực; cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt. Do đó, việc đổi mới hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong nước góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối trong thời gian tới tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Phong trào sẽ tạo động lực thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới để đẩy mạnh cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, Phó Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

Khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Chủ tịch nước yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu. Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị là tấm gương mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với công việc; đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh với tình trạng trì trệ, tham nhũng, tiêu cực; quan tâm, động viên đội ngũ trực tiếp sản xuất, kinh doanh...; khích lệ tinh thần hăng hái, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với các đảng bộ trực thuộc. Việc quan tâm, lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị đối với doanh nghiệp; qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập những thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập cho tập thể và cá nhân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ; Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; Cờ thi đua, Bằng khen của Đảng ủy Khối tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Diệp Trương (TTXVN)
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Chiều 20/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2020 Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN