TP Hồ Chí Minh: Nhiều vấn đề tồn đọng do thiếu lãnh đạo

Ngày 8/4, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ họp bất thường về việc bổ sung nhân sự cho UBND Thành phố. Đây là thông tin ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết khi được hỏi về việc kiện toàn, bổ sung lãnh đạo đang thiếu hiện nay.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết hiện Thường trực UBND chỉ còn 3 đồng chí lãnh đạo, là ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; hai phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh là ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến. Cũng vì thiếu lãnh đạo nên trong quá trình chỉ đạo công việc và triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhiều vấn đề bị tồn đọng từ quý I và ùn ứ kéo sang quý II nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh sẽ họp HĐND biểu quyết bổ sung cán bộ thường trực còn thiếu cho UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh chụp tại kì thứ mười 12 HĐND khóa IX

Trước đây, thường trực UBND TP Hồ Chí Minh có 4 Phó Chủ tịch nhưng hiện còn 2 phó Chủ tịch. Hai phó Chủ tịch còn lại, trong đó bà Nguyễn Thị Thu vừa qua đời; ông Huỳnh Cách Mạng thì được chuyển công tác sang Thành ủy. 

Ông Phong cho rằng, việc thiếu lãnh đạo thường trực UBND TP Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng lớn đến các công việc mà thành phố đang triển khai và cần đẩy nhanh tiến độ, tình trạng này không thể kéo dài hơn. Để kiện toàn cán bộ và lãnh đạo thường trực UBND, ngày 8/4 HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc họp bất thường nhằm biểu quyết thông qua việc bổ sung thêm nhân sự.

Hiện nay, để giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng do thiếu lãnh đạo thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị trong quý II, các sở, ngành cần báo cáo tổng hợp về Sở Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Ủy ban để tìm hướng xử lý. Trước tiên, các sở ngành, quận, huyện phải rà lại các công việc đang tồn đọng trong quý I, xem đơn vị mình còn tồn đọng gì hoặc sẽ thực hiện tốt những công việc gì trong quý II để báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh tìm hướng giải quyết nhanh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thủ tướng đồng ý cho TP Hồ Chí Minh phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha Thủ Thiêm
Thủ tướng đồng ý cho TP Hồ Chí Minh phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha Thủ Thiêm

Thủ tướng đã đồng ý cho UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha mà Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh Thủ Thiêm, để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, hỗ trợ định cư theo đúng quy định cho người dân Thủ Thiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN