Người dân TP Hồ Chí Minh nhận quà của Chính phủ trong sáng 1/9 tại phường Tân Sơn Nhất.
Niềm vui nhân đôi trong dịp Tết Độc lập
Sáng 1/9, ghi nhận tại nhiều phường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: Bến Thành, Phú Thọ, Tăng Nhơn Phú, Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Bình Dương, Vũng Tàu…, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để làm thủ tục nhận tiền quà tặng 100.000 đồng/người.
Từ sáng sớm ngày 1/9, các địa phương tại TP Hồ Chí Minh chuẩn bị bàn ghế để chờ người dân đến nhận tiền quà.
Anh Võ Thanh, ngụ phường Bến Thành cho biết, anh dậy từ 5 giờ sáng để đến phường, tranh thủ xếp hàng nhận quà. Gia đình anh có 8 nhân khẩu, anh nhận được tổng cộng 800.000 đồng. “Số tiền tuy không lớn, nhưng trong dịp đặc biệt này, món quà mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống của người dân”, anh Thanh xúc động nói.
Sáng 1/9, người dân đến các điểm để nhận quà Chính phủ tặng dịp 2/9.
Tương tự, chị Nguyễn Thu Trinh phấn khởi cho biết: “Tối qua, cán bộ khu phố có thông báo khoảng 13 giờ ghé trụ sở UBND phường Long Bình nhận quà bằng hình thức tiền mặt, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Gia đình tôi có 3 nhân khẩu, nhận được 300.000 đồng. Dịp lễ vốn đã vui, nay còn được Chính phủ tặng quà, nên niềm vui nhân đôi. Cả gia đình tôi đều thấy ấm lòng trong một ngày đặc biệt của cả dân tộc".
Chị Dương Thị Bích Hoà rất vui khi nhận được 500.000 đồng trong dịp Tết độc lập.
Tại phường Tân Sơn Nhất, chị Dương Thị Bích Hòa nhận được 500.000 đồng cho cả gia đình 5 người. Chị vội chụp ảnh kỷ niệm và tâm sự rằng, sống hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên chị nhận được món quà đặc biệt trong ngày lễ lớn. “100.000 đồng không nhiều, nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng lớn. Tôi sẽ dùng để mua sắm ít đồ ăn cho gia đình và cùng nhau mừng lễ Quốc khánh,” chị Hòa vui mừng cho biết.
Tương tự, bà Trần Thị Tứ (73 tuổi), ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, đại diện cho gia đình đi nhận quà. Bà vẫn không giấu nổi sự xúc động: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được quà từ Chính phủ nhân dịp Quốc khánh. Số tiền không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc. Tôi sẽ dành để mua thuốc và bồi bổ sức khỏe", bà Trần Thị Tứ nói.
Bà Trần Thị Tứ vui mừng khi được nhận quà của Chính phủ trong sáng 1/9.
Không khí phấn khởi cũng lan tỏa đến phường Tăng Nhơn Phú. Ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi) cho biết, gia đình có 6 người, sáng nay ông đến phường nhận 600.000 đồng. “Tôi thấy rất xúc động khi được nhận quà nhân ngày lễ. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ thiết thực, mà còn thể hiện sự gắn bó, đồng hành của Nhà nước với người dân. Vợ tôi nói sẽ dành số tiền này mua quà nhỏ cho các cháu để cả nhà cùng mừng ngày Tết Độc lập", ông Tuấn chia sẻ.
Đại diện UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết, ngay từ sáng sớm, các cán bộ phường đã có mặt, chuẩn bị bàn ghế, giấy tờ đầy đủ để khi người dân đến nhận sẽ được giải quyết nhanh nhất. Các cán bộ cũng xác định sẽ làm việc đến khi hết người dân đến trụ sở. Hình ảnh bà con xếp hàng ngay ngắn và mang theo căn cước công dân để làm thủ tục, ai nấy đều cười tươi khi nhận phong bì quà tặng của Chính phủ cũng khiến các cán bộ làm việc cảm thấy vui theo. Đây là hình ảnh đẹp của tinh thần đoàn kết, niềm vui chung trong ngày lễ của dân tộc.
Mở rộng các hoạt động chăm lo cho dân
Chia sẻ về công tác phát quà cho người dân, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất cho biết, để công tác trao quà diễn ra thuận lợi, phường đã thành lập 33 tổ công tác, chia lịch phát quà theo từng khu phố và khung giờ. Người dân chỉ cần mang căn cước công dân của chủ hộ (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ) để đến nhận quà là tiền mặt.
“Mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng cán bộ, công chức và lực lượng an ninh vẫn túc trực từ sớm, sẵn sàng phục vụ người dân. Đây là niềm vui lớn, chưa từng có tiền lệ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Tết Độc lập, việc người dân được nhận quà từ Chính phủ thực sự là một động lực tinh thần to lớn", ông Danh nói.
Cán bộ trao tận tay người dân những món quà ý nghĩa bằng tiền mặt trong ngày 1/9.
Theo ông Nguyễn Thành Danh, riêng ngân sách cấp cho phường Tân Sơn Nhất là hơn 5,6 tỷ đồng. Tính đến cuối ngày 31/8, đã có hơn 500 triệu đồng được đăng ký nhận qua ứng dụng VNeID. Những hộ chưa đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ đến trực tiếp nhận phong bì.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã bổ sung hơn 1.010 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện chính sách này; trong đó, gần 989,35 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 20,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của Thành phố. Kinh phí được phân bổ cho 169 phường, xã và một đặc khu, cùng Công an TP Hồ Chí Minh.
Trong đó, các đơn vị có số kinh phí lớn nhất là phường Chánh Hưng (18,2 tỷ đồng), phường Gia Định (12,7 tỷ đồng), phường Phú Định (12,8 tỷ đồng) và phường Vũng Tàu (11,9 tỷ đồng). Một số xã, phường có số lượng nhận thấp hơn như: xã Thạnh An (527,5 triệu đồng) và đặc khu Côn Đảo (640,7 triệu đồng).
Các cán bộ phường Tân Bình kiểm tra kỹ thông tin để phát đúng, phát đủ cho người dân.
Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Người dân có thể đăng ký nhận quà qua VNeID để thuận tiện hoặc đến trực tiếp phường, xã. Chính sách này không chỉ mang lại niềm vui trước mắt cho người dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào sự đồng hành của Nhà nước trong đời sống hàng ngày. Hiện nay, các địa phương đã và đang trao quà khá bài bản, công khai, minh bạch nhằm giúp người dân yên tâm, phấn khởi và tin tưởng hơn vào chính sách an sinh xã hội.
Tiến sĩ Nguyễn Minh An, chuyên gia nghiên cứu chính sách xã hội học cho biết, việc tặng quà đồng loạt cho toàn dân trong dịp Quốc khánh không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn có tác động tích cực đến an sinh xã hội. Chính sách quà tặng 100.000 đồng tuy nhỏ về vật chất nhưng lại rất lớn về tinh thần. Nó thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến từng người dân, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, không phân biệt hoàn cảnh. Đây là cách tạo sự gắn kết, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đặc biệt, khi người dân cảm nhận được sự sẻ chia, họ sẽ đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ hơn với các chủ trương, chính sách phát triển đất nước.
"Chính sách này còn tạo tiền lệ cho việc mở rộng các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân trong những dịp kỷ niệm quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững và nhân văn", Tiến sĩ Minh An cho biết.