Tổng thống Mỹ khẳng định rút hết quân khỏi Irắc vào cuối năm nay

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/10 thông báo Mỹ sẽ rút toàn bộ các lực lượng của mình khỏi Irắc vào cuối năm nay, chấm dứt cuộc chiến kéo dài và gây tranh cãi gần một thập kỷ qua, khiến hơn 4.400 binh sĩ Mỹ bỏ mạng tại chiến trường này.


Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama tuyên bố: "Như đã cam kết, những binh sĩ Mỹ còn lại ở Irắc sẽ về nhà vào cuối năm. Cuộc chiến kéo dài gần 9 năm tại Irắc sẽ kết thúc vào cuối năm 2011. Quá trình chuyển tiếp ở Ápganixtan đang tiến triển và các binh sĩ Mỹ cuối cùng sẽ rời khỏi quốc gia Vùng Vịnh này và người Irắc sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tương lai và an ninh của họ". Ông Obama nói thêm rằng bắt đầu từ ngày 1/1/2012, Mỹ và Irắc sẽ có quan hệ hữu nghị bình thường giữa hai quốc gia có chủ quyền.


Tổng thống Mỹ thông báo Mỹ sẽ rút toàn bộ các lực lượng khỏi Irắc vào cuối năm nay.


Tổng thống Obama công bố quyết định trên sau cuộc đàm thoại trực tuyến với Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki và cuộc đàm phán giữa hai bên về việc duy trì một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ ở lại Irắc sau thời điểm cuối năm 2011 không đạt kết quả. Ông chủ Nhà Trắng đã mời ông Maliki sang thăm Mỹ vào tháng 12 tới để thảo luận về cách thức Mỹ hỗ trợ huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho quân đội và các lực lượng an ninh Irắc.





Lính Mỹ tại Irắc.



Với tuyên bố trên, Tổng thống Obama đã thực hiện một cam kết trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2008, trong bối cảnh Oasinhtơn cũng đang tìm cách giảm bớt quy mô binh lính Mỹ ở Ápganixtan.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thương lượng với Chính phủ Irắc về việc duy trì quân Mỹ tại Irắc để huấn luyện lực lượng nước này sau thời điểm cuối năm nay.

Phát biểu với báo giới trước khi lên máy bay bắt đầu chuyến công du châu Á, Bộ trưởng Panetta tuyên bố việc cắt giảm lực lượng chiến đấu Mỹ tại Irắc đã hoàn tất, Oasinhtơn sẽ bắt đầu tiến trình thương lượng với Bagdad để xác định bản chất mối quan hệ song phương và phương thức huấn luyện mà Mỹ có thể trợ giúp Irắc một cách hiệu quả.

Theo một thỏa thuận an ninh song phương, 39.000 lính Mỹ còn lại ở Irắc sẽ phải rời khỏi quốc gia vùng Vịnh vào cuối năm nay./.



TTXVN/Tin Tức



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN