Tổng Kiểm toán Nhà nước thăm và làm việc tại Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp tuần qua, đoàn lãnh đạo cấp cao của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam, do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu, đã làm việc với Học viện hành chính quốc gia Pháp (ENA) tại thành phố Strasbourg. 

Chú thích ảnh
Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Alexandre Tran Chuong, đại diện ENA phụ trách khu vực châu Á và châu Mỹ, cho biết ENA sẵn sàng cử chuyên gia sang đào tạo tại KTNN Việt Nam hoặc mời cán bộ, công chức của KTNN Việt Nam sang tham gia các khóa học tại ENA.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ vui mừng khi được tới thăm và làm việc tại ENA – ngôi trường đào tạo về quản lý công nổi tiếng của Pháp với lịch sử 75 năm hình thành và phát triển, là cái nôi lựa chọn và đào tạo các quan chức cao cấp nhất của Pháp. Theo ông Hồ Đức Phớc, tăng cường năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng kiểm toán là những nội dung ưu tiên hàng đầu của KTNN nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021. Theo đó, KTNN đã và đang đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế nhằm thực hiện hai mục tiêu trên.

Ông Hồ Đức Phớc hy vọng buổi làm việc sẽ là cơ hội tốt mở ra quan hệ hợp tác giữa hai bên trong việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ tốt nhằm giúp KTNN nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành bộ máy; nâng cao chất lượng công tác kiểm toán theo đó góp phần cải cách nền tài chính công, hành chính công tại Việt Nam.

Trước đó tại Paris, đoàn lãnh đạo cấp cao của KTNN Việt Nam đã làm việc với Hạ viện Pháp. Đón tiếp đoàn có bà Sylvie Malgouyard, Trợ lý hành chính của Ban hợp tác liên Nghị viện và ông Vincent Brehier, chuyên gia cố vấn tư pháp và dịch vụ tài chính công. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về cơ cấu tổ chức, mối quan hệ hợp tác giữa Tòa Thẩm kế Pháp và Hạ viện.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chia sẻ, tại Việt Nam, KTNN luôn coi mối quan hệ với các Ủy ban của Quốc hội là một trong những quan tâm hàng đầu, nhằm đẩy mạnh chất lượng kiếm toán và vai trò của KTNN trong quá trình phát triển của đất nước. KTNN luôn chủ động trao đổi, thảo luận với các Ủy ban của Quốc hội, đồng thời không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) tiên tiến trên thế giới nhằm tìm ra phương thức phối hợp hiệu quả giúp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai bên.

Ông Hồ Đức Phớc cho biết, chuyến công tác của KTNN Việt Nam tại Pháp lần này là một trong những hoạt động chính và quan trọng của Chương trình hiện đại hóa tài chính công do Liên minh châu Âu tài trợ cho KTNN Việt Nam (Dự án EU-PFMO). Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, Tòa Thẩm kế Pháp là một trong những đối tác quan trọng của KTNN Việt Nam, là thành viên tích cực của liên danh tham gia thực hiện dự án. Do đó, chủ đề “Mối quan hệ giữa Tòa Thẩm kế Pháp và cơ quan Quốc hội” là một ưu tiên trọng tâm của chuyến công tác lần này. Đây là cơ hội tốt để hai cơ quan thảo luận và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích, thúc đẩy sáng kiến và đề xuất về tăng cường hợp tác hiệu quả giữa SAI và Quốc hội.

Linh Hương (TTXVN)
Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới
Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 27-30/8, đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Hassan Zaman- Giám đốc Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB - làm trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN