Tổng hợp COVID-19 ngày 12/1: Hà Nội vẫn dẫn đầu ca mắc mới; Long An ghi nhận 1 ca mắc Omicron

Ngày 12/1, Việt Nam có 16.135 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 38.943 ca khỏi bệnh; trong đó, Hà Nội có gần 3.000 ca F0. Cũng trong ngày, Long An ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là chuyên gia nhập cảnh đã được cách ly.

Ngày 12/1, Việt Nam có 16.135 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 38.943 ca khỏi bệnh

Tính từ 16 giờ ngày 11/1 đến 16 giờ ngày 12/1, Việt Nam có 16.135 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, tại 60 tỉnh thành phố; trong ngày có 38.943 ca khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine cho người dân. Ảnh: TTXVN

Trong số các ca nhiễm mới, có 69 ca nhập cảnh và 16.066 ca ghi nhận trong nước (tăng 47 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.889 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Đắk Lắk (giảm 380 ca), Cà Mau (giảm 227 ca), Lạng Sơn (giảm 87 ca).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: TP Hồ Chí Minh (tăng 138 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 106 ca), Nam Định (tăng 82 ca).

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Long An ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên đang cách ly

Ngày 12/1, thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết, địa phương đã phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.

Cụ thể, ca nhiễm biến thể Omicron này là bệnh nhân có mã số BN1750327, quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia làm việc tại một doanh nghiệp ở huyện Đức Hòa, Long An.

Ngày 25/12/2021, người này nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, số ghế 31A. Sau khi nhập cảnh người này được đưa đi cách ly tập trung tại Khách sạn Happy 2, huyện Bến Lức, Long An. Ngày 27/12/2021, người này được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 và có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 31/12/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 có kết quả xét nghiệm dương tính và được lấy mẫu bệnh phẩm giải trình tự SARS-CoV-2 gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 10/1, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi kết quả xét nghiệm bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron - B1.1.529.

Trong quá trình từ sân bay về tới khu cách ly bệnh nhân tiếp xúc với 2 người là cán bộ y tế và tài xế đều có mặc đồ bảo hộ, giữ khoảng cách; xe chở chuyên gia có vách ngăn. Sau khi chuyên gia có kết quả xét nghiệm dương tính thì cán bộ y tế và tài xế đã làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả âm tính.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, bệnh nhân hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đang được cách ly tại Khách sạn Happy 2 - Bến Lức, sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt. Ngành y tế tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe bệnh nhân thêm 21 ngày.

Hà Nội có thêm gần 3.000 ca F0, quận Ba Đình nhiều ca nhất

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 11/1/2022 đến 18 giờ ngày 12/1/2022, Hà Nội ghi nhận 2.948 ca nhiễm mới SARS-CoV-2.

Các ca nhiễm mới phân bố tại 395 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Ba Đình (116); Hoài Đức (111); Bắc Từ Liêm (98); Long Biên (94); Hoàn Kiếm (93); Đống Đa (83)…

Đà Nẵng sẵn sàng đưa Bệnh viện dã chiến số 2 vào hoạt động

Trước diễn biến phức tạp của dịch, để chủ động công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, ngành y tế Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thiện và sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 2.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Bệnh viện Dã chiến số 2. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Dưới sự điều khiển và vận hành của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại đường Hà Văn Tính (quận Liên Chiểu) được thiết lập trên cơ sở 4 tòa nhà của Ký túc xá phía Tây. Với quy mô trên 2.000 giường bệnh, cơ sở điều trị được thiết lập đầy đủ công năng như một bệnh viện đa khoa. Bên cạnh đó, các phòng hồi sức tích cực cũng được thiết lập, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị khi bệnh nhân có diễn tiến bất thường. Hiện tại, một số phần việc cuối cùng đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất. Bệnh viện Đà Nẵng cũng sẵn sàng nhân lực để kích hoạt khi số ca bệnh tăng nhanh. Dự kiến cơ sở y tế này sẽ được kích hoạt để thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc thiết lập Bệnh viện dã chiến số 2 được tổ chức theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, Bệnh viện đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, dự trù thu dung, điều trị khoảng 1.300 bệnh nhân. Khi được thành phố quyết định trong vòng 24 đến 36 tiếng, Bệnh viện sẽ tiến hành thu dung, điều trị bệnh nhân. Để kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 2, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ huy động nhân lực của bệnh viện, đồng thời kêu gọi sinh viên các trường đại học và nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ.

Theo bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, số ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây có xu hướng gia tăng, trung bình mỗi ngày có 300 trường hợp. Để đảm bảo cho công tác điều trị, ngành y tế duy trì tổ chức theo 3 tầng điều trị, với khả năng đáp ứng từ 4.000 đến 5.000 giường bệnh. Ngoài ra, còn bố trí từ 150 đến 250 giường điều trị bệnh nhân nặng. Hiện Đà Nẵng đã ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Nghệ An: Không cấm công dân từ các địa phương có dịch COVID-19 về quê đón Tết

Sáng 12/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời vấn đề liên quan đến thông tin trên mạng xã hội, báo chí và dư luận về có hay không việc Nghệ An cấm công dân của tỉnh từ các địa phương có dịch COVID-19 về quê vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ông Bùi Đình Long khẳng định, Nghệ An không cấm công dân của tỉnh đang sống, làm việc ở ngoài tỉnh, kể cả từ các tỉnh có dịch bùng phát mạnh về quê vào dịp Tết. Tuy nhiên, tỉnh đề nghị công dân phải tuân thủ đúng quy định trong phòng, chống dịch. Tỉnh Nghệ An coi việc công dân trở về quê vào dịp Tết là nhu cầu chính đáng, phù hợp với phong tục, tập quán, là tình cảm gia đình thiêng liêng.

Cũng tại buổi họp báo, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các sở, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể; trong đó có việc tổ chức phân công ứng trực, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế, thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn; yêu cầu người dân phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương và khuyến khích người dân làm xét nghiệm, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tổng hợp COVID-19 ngày 11/1: Đà Nẵng có 3 trường hợp mắc COVID-19 biến thể Omicron; số ca F0 tại Hà Nội vẫn tăng chóng mặt
Tổng hợp COVID-19 ngày 11/1: Đà Nẵng có 3 trường hợp mắc COVID-19 biến thể Omicron; số ca F0 tại Hà Nội vẫn tăng chóng mặt

Cả nước ghi nhận 16.035 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội có 2.884 ca F0. Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19… là những thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 11/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN