Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng niệm ông Chea Sim

Sáng 19/6, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã mở sổ tang Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim từ trần ngày 8/6/2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang chia buồn. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia viếng và ghi sổ tang tưởng niệm. Tham gia đoàn có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo các cơ quan; Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.


Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Samdech Chea Sim”. Sau Lễ viếng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động ghi sổ tang, nội dung có đoạn viết: "Vô cùng thương tiếc Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, nhà lãnh đạo xuất sắc của Campuchia, người sáng lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, người có công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim từ trần là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Mặt trận Đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia, nhân dân Campuchia anh em và gia quyến Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim; Việt Nam mất đi một người bạn chân thành, thân thiết và đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trước tổn thất to lớn này, chúng tôi xin gửi đến Đảng nhân dân Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim lời chia buồn sâu sắc nhất!".


* Trong ngày, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào và Phân ban hợp tác Việt Nam - Campuchia Nguyễn Chí Dũng; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hà Nội và nhiều đoàn đại biểu các tổ chức, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, đã đến ghi sổ tang chia buồn và bày tỏ tình cảm quý mến đối với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim.

Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam mở sổ tang hết ngày 19/6 tại trụ sở - số 71, Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

* Ngày 19/6, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt vòng hoa viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm ngài Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng gửi đến Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng nhân dân Campuchia, Chính phủ và nhân dân Campuchia cùng gia đình ngài Samdech Chea Sim lời chia buồn sâu sắc nhất.

Ghi sổ tang chia buồn, ông Võ Văn Thưởng viết: Đảng nhân dân và Thượng viện Vương quốc Campuchia mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mất đi một người bạn cố tri, người hiểu sâu sắc và quan tâm đặc biệt đến Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhân dân Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mãi mãi ghi nhớ những tình cảm thân thiết mà ngài Samdech Chea Sim đã dành cho nhân dân Việt Nam cũng như những đóng góp quý báu mà ngài dành cho mối quan hệ hữu nghị, gắn bó tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tôi mong rằng đất nước Campuchia cùng gia đình ngài Samdech Chea Sim sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cùng ngày, nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cộng đồng doanh nghiệp, người dân, sinh viên Campuchia đang sinh sống, làm việc và học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến viếng ngài Samdech Akeak Moha Thomak Pothisal Chea Sim tại Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (41 Phùng Khắc Khoan, Quận 1).


TTXVN/Tin Tức
Đoàn đại biểu Việt Nam viếng Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Đoàn đại biểu Việt Nam viếng Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tới thủ đô Phnom Penh, Campuchia viếng ông Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN