Tòa án nhân dân hai cấp Bạc Liêu cần nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp

Ngày 5/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

 Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương, Chánh án Tòa án nhân dân Bạc Liêu Dương Công Lập cùng lãnh đạo các ban, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Tòa án nhân dân hai cấp Bạc Liêu đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh thời gian tới Tòa án nhân dân hai cấp Bạc Liêu cần có những giải pháp nhằm giảm tới mức thấp nhất việc bản án phải huỷ, sửa; nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ; tập trung thực hiện 14 giải pháp của Tòa án nhân dân tối ca đã đề ra; tăng cường đào tạo, chủ động làm tốt hơn công tác cán bộ…

Theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hoàng, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường hội nhập quốc tế là những chủ trương quan trọng có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Tòa án. Số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng do tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự diễn biến phức tạp, trong khi đó Tòa phải triển khai thực hiện nhiều đạo luật mới có liên quan đến hoạt động xét xử. Trong năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu thụ lý gần 5.200 vụ án các loại, đã giải quyết hơn 4.500 vụ (đạt tỷ lệ 86,76%). Các phán quyết của tòa án đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người; không để xảy ra án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được đơn vị triển khai đồng bộ, thu được kết quả tích cực; đội ngũ cán bộ đều có chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tòa án còn gặp nhiều khó khăn như: Một số Thẩm phán chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn chủ quan nên công tác thu thập chứng cứ chưa chặt chẽ và đầy đủ dẫn đến việc giải quyết án còn sai sót. Số lượng án thụ lý tăng trong khi biên chế Thẩm phán còn thiếu, làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết án. Án dân sự giải quyết chậm do đương sự không hợp tác. Công tác phối hợp của các cơ quan chuyên môn với Tòa án còn chậm, các cơ quan chậm trả lời theo yêu cầu của Tòa án nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án…


Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/2018/CT–CA của Chánh án Tòa án nhân dân tổi cao về việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018.  Ngành Tòa án tăng cường công tác lãnh đạo, tập trung lực lượng, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; tập trung thực hiện 14 giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra; phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan chuyên môn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cái cách tư pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua với khẩu hiệu “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” cùng phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.
     
Nhật Bình (TTXVN)
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thăm và làm việc tại Nepal
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thăm và làm việc tại Nepal

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Kathmandu, thực hiện Kế hoạch Đối ngoại của Tòa án Nhân dân năm 2018, nhận lời mời của Chánh án CHDCLB Nepal, Gopal Parajuli, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao sang thăm và làm việc tại Nepal từ ngày 23 - 26/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN