Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành khóa VII lần thứ 3.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thảo luận, cho ý kiến vào 6 nội dung cụ thể: Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/HNDTW, ngày 10/7/2014 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; Thảo luận, thông qua 3 Nghị quyết về xây dựng Hội của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh xây dựng chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới); Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định: Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, nội dung phương thức hoạt động đổi mới, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ đoàn kết tương trợ, tổ vay vốn, các loại hình câu lạc bộ theo nghề nghiệp, theo sở thích trên địa bàn nông thôn.

Các phong trào thi đua do Hội phát động với trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình liên kết nông dân theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa.

Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy.

Các cấp Hội đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thành lập Trung tâm thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản nhằm góp phần đẩy mạnh trí thức hóa nông dân.

Về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/HNDTW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI), các cấp Hội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết, nâng cao nhận thức cán bộ Hội các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên huấn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động nông dân của các cấp Hội đã có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng đa dạng, phong phú, nhanh nhạy, hướng mạnh về cơ sở, sát với hội viên, nông dân và tình hình thực tiễn ở địa phương; đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích và nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động nông dân của các cấp Hội đã gắn kết được với đẩy mạnh các dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên, nông dân, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hội viên, nông dân.

Trong những tháng còn lại trong năm, các cấp Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gắn với triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam; tập trung tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững...

Đỗ Bình (TTXVN)
Các ngân hàng dành 357 tỷ đồng hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi 
Các ngân hàng dành 357 tỷ đồng hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi 

Ngày 13/6, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước cho biết: Đến nay, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người dân chăn nuôi lợn bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi số tiền 357 tỷ đồng thông qua hình thức cơ cấu nợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN