Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 tại 9 tỉnh, thành phố địa bàn Quân khu 3

Sáng 16/2, chín tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Chú thích ảnh
 Các tân binh huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng lên đường nhập ngũ. Ảnh: TTXVN phát

Tới dự chỉ đạo tại các địa phương có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Năm 2022, do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng cao, trong đó trên 70% thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2; trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đạt 9,11 %; trình độ Trung học Phổ thông đạt gần 70%; tỷ lệ đảng viên là 0,19%.

Công tác giao nhận quân tại các địa phương đã diễn ra nhanh gọn, an toàn, đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ đều khai báo y tế, được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày tổ chức lễ giao nhận quân và tuân thủ đúng quy định 5K trong quá trình tham dự lễ.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tiếp thêm động lực để các tân binh phấn khởi, tự tin lên đường, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Gần 4.000 thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ năm 2022
Gần 4.000 thanh niên TP Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ năm 2022

Sáng 16/2, 3.800 thanh niên TP Hồ Chí Minh tập trung về các điểm giao nhận quân trên địa bàn Thành phố để lên đường nhập ngũ. Ban chỉ huy quân sự Quận 12 là nơi được chọn làm điểm giao quân của TP Hồ Chí Minh với 547 tân binh Quận 12 và một số quận, huyện của thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN