Tin nổi bật trong tuần từ 12-18/4

Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ; khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Thành về hành vi chống người thi hành công vụ; khởi tố vụ án đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây… là những tin nổi bật trong tuần từ 12-18/4.

Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở Vietcombank. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ngày 16/4, Bộ Tài chính Mỹ (BTC Mỹ) đã ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ”. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ. Động thái này đã đảo ngược quyết định của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2020.

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo cho biết: BTC Mỹ đã đưa vào Danh sách giám sát gồm 11 nền kinh tế (đáp ứng từ 1 đến 2 tiêu chí theo quy định của BTC Mỹ): Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ireland, Italy, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Mexico. Thụy Sỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam đáp ứng 3 tiêu chí.

Danh sách các nước trên được xác định trên cơ sở quy định của Đạo luật Thuận lợi hóa và thực thi thương mại năm 2015. BTC Mỹ xem xét các đối tác thương mại đáp ứng các tiêu chí sau: Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất 20 tỷ USD; Thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; Can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng.

Tại Báo cáo này, trên cơ sở tiếp xúc bước đầu với Việt Nam cũng như dựa trên các số liệu, phân tích sâu hơn, BTC Mỹ xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.

Trong quá trình làm việc với BTC Mỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác, thiện chí từ cấp kỹ thuật tới cấp cao, khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua – trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung - nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước áp dụng các giải pháp để từng bước nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá trong khi vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ. Những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ cũng như trong hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã được BTC Mỹ ghi nhận.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi, tiến tới quan hệ thương mại hài hoà, bền vững. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.

Ngày 16/4, Bộ Tài chính Mỹ đã gửi báo cáo giữa năm về các chính sách tỷ giá hối đoái và kinh tế vĩ mô của các đối tác thương mại lớn của Mỹ lên Quốc hội nước này. Đây là bản báo cáo đầu tiên được thực hiện dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Báo cáo kết luận rằng hiện không có nước nào nằm trong các tiêu chí của Mỹ để bị coi là quốc gia thao túng tiền tệ.

Cơ quan này cũng cho biết Việt Nam, Thụy Sĩ và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tiếp tục được giám sát trong các vấn đề tiền tệ và điều này có nghĩa các quốc gia và vùng lãnh thổ này chưa phải đối mặt ngay với các rủi ro bị Mỹ trừng phạt.

BTC Mỹ cũng không coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, điều mà chính quyền Tổng thống Trump từng làm trong năm 2019 trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Siêu bão Surigae có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông

Ngày 18/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 177/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc sẵn sàng ứng phó với siêu bão Surigae.

Chú thích ảnh
Siêu bão Surigae có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Hồi 7 giờ ngày 18/4, vị trí tâm bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400 km về phía Đông.

Dự báo trong những ngày tới, bão duy trì cường độ và di chuyển dọc bờ biển Philippines theo hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc.

Đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm, trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigae; thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại Tây Nam Bộ

Ngày 17/4, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thành lập 5 đoàn đi kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Theo đó, 5 đoàn kiểm tra sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm tiến hành kiểm tra lại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Đoàn số 1 kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc giaphòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Đoàn số 2 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Long An do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Đoàn số 3 kiểm tra tại các các tỉnh, thành phố: An Giang, Tiền Giang do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc giaphòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Đoàn số 4 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Đoàn số 5 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình Tiêm chủng mở rộng khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đoàn sẽ tiến hành công tác kiểm tra từ ngày 18 - 30/4 có nhiệm vụ làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia (và người thân), công dân Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam.

Đồng thời kiểm tra việc thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”, Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”.

Kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc sau khi cách ly 14 ngày tại các văn bản liên quan theo quy định; kiểm tra hoạt động triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Chí Thành về hành vi chống người thi hành công vụ

Chú thích ảnh
Lê Chí Thành trong vụ gây rối trên Xa lộ Hà Nội (ảnh cắt từ clip).

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (SN 1983, ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Lê Chí Thành nguyên là đại uý công an, từng công tác tại trại giam Z30D, trại Thủ Đức ở Bình Thuận. Sau đó, Thành chuyển công tác về trại giam Xuân Lộc. Tháng 7/2020, Thành bị tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Từ khi nghỉ việc, Lê Chí Thành nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên “giám sát CSGT” làm nhiệm vụ. Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán trên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Gần đây nhất ngày 20/3, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) đang tuần tra trên xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) phát hiện ô tô mang BKS 51H - 108.21 lưu thông vào làn xe hai bánh nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, lái xe xuống xuất trình giấy phép lái xe tên Lê Chí Thành, giấy đăng kiểm xe, giấy đăng ký xe photocopy công chứng đã hết hạn.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Chí Thành các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình chứng minh nhân dân khi được yêu cầu; không có giấy đăng ký xe.

Khi CSGT lập biên bản, niêm phong và cẩu xe ô tô vi phạm thì lái xe Lê Chí Thành liên tục yêu cầu CSGT “làm đúng pháp luật”, “niêm phong bánh xe tôi đi bởi sau này các anh thả vào bánh xe tôi cái gì thì ai chịu trách nhiệm?”… đồng thời đứng, ngồi trước đầu ô tô để xe khỏi bị cẩu đi. Ngay sau đó, khi Công an phường Hiệp Phú đến làm việc, Lê Chí Thành lại yêu cầu trực tiếp Trưởng công an phường có mặt...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

Ngày 18/4, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số vụ án đang được dư luận quan tâm.

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lê Chí Thành và khởi tố các đối tượng tham gia tổ chức đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, có 2 vụ án trên địa bàn đang gây xôn xao dư luận, vì vậy ngành công an quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan để tăng tính răn đe, giáo dục trong xã hội.

Vụ án đầu tiên là vụ án Lê Chí Thành. Đối tượng này bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ án thứ hai được khởi tố là vụ án tụ tập đua xe trái phép trên đường Lương Định Của (thành phố Thủ Đức). Các đối tượng đã tụ tập nẹt pô, so kè tốc độ khiến người dân khiếp sợ. Hôm qua (17/4), cơ quan công an đã có đủ hồ sơ để ngày 18/4 công bố quyết định khởi tố vụ án này.

Liên quan đến vụ khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lê Chí Thành, thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết, quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lê Chí Thành đã được công bố ngày 14/4 và hiện nay đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Chí Thành (SN 1983) có hộ khẩu thường trú Thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng này đã nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán trên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ án tụ tập đua xe trái phép tại khu vực đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trước đó, Thành phố chưa khởi tố những vụ án nào liên quan đến việc tụ tập đua xe trái phép. Tuy nhiên, lần này, Công an Thành phố quyết định khởi tố vụ án tụ tập đua xe ở khu vực đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để tăng tính răn đe trong xã hội.

Theo Thượng tá Trần Nguyễn Phương, tình trạng tụ tập, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp và đang khiến ngành công an “đau đầu”. Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quản lý xã hội vẫn còn hạn chế. Cụ thể, trong gia đình có một số cha mẹ không quản lý con em, để các em đi thâu đêm suốt sáng, thậm chí cho tiền con em mình đi độ xe, ăn chơi, tụ tập đua xe; đối với nhà trường, xã hội cũng chưa tuyên truyền sâu sắc về các hậu quả nghiêm trọng của tình trạng đua xe...

"Trong thời gian tới, hy vọng các đơn vị, ban ngành, gia đình, nhà trường… cùng phối hợp với ngành công an kiên quyết xử lý vấn nạn này. Cụ thể, người dân cần kịp thời tố giác các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, tuyên truyền giáo dục con em ngay từ nhà trường, gia đình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật... Ngành công an cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường, đặc biệt là thời gian từ 12 giờ đêm trở về sáng hôm sau”, Thượng tá Trần Nguyễn Phương cho biết thêm.

Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An bị bắt

Chiều 15/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ra thông cáo về trường hợp ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng và báo cáo của Công ty Xăng dầu Long An cho biết, sai phạm của ông Tiến là hoạt động với tư cách cá nhân. Các sai phạm này nằm ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý ông Tiến được giao tại Công ty Xăng dầu Long An; không liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung và Công ty Xăng dầu Long An nói riêng.

Petrolimex khẳng định toàn bộ nguồn xăng dầu Công ty Xăng dầu Long An kinh doanh đều do Petrolimex cung cấp, các công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác. Công ty Xăng dầu Long An không cho thuê kho và phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới công chúng và các cơ quan báo chí.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 17/4
Tin nổi bật ngày 17/4

Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ; lũ ống bất ngờ trong đêm tại Văn Bàn-Lào Cai; cảnh báo lũ ống, lũ quét có thể tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ; nhiều trưởng ban quản lý rừng Lâm Đồng bị đình chỉ công tác vì để mất rừng; điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine COVID-19 của COVAX đợt 2; Việt Nam thêm 8 ca nhập cảnh mắc COVID-19... là những tin nổi bật trong ngày 17/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN