Tin nổi bật ngày 17/4

Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ; lũ ống bất ngờ trong đêm tại Văn Bàn-Lào Cai; cảnh báo lũ ống, lũ quét có thể tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ; nhiều trưởng ban quản lý rừng Lâm Đồng bị đình chỉ công tác vì để mất rừng; điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine COVID-19 của COVAX đợt 2; Việt Nam thêm 8 ca nhập cảnh mắc COVID-19... là những tin nổi bật trong ngày 17/4.

Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông báo về việc Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo, xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.  

Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở Vietcombank. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ. Động thái này đã đảo ngược quyết định của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2020.

Trong quá trình làm việc với BTC Mỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác, thiện chí từ cấp kỹ thuật tới cấp cao, khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua – trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung - nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước áp dụng các giải pháp để từng bước nâng cao tính linh hoạt của tỷ giá trong khi vẫn duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của thị trường ngoại tệ. Những diễn biến tích cực trên thị trường ngoại tệ cũng như trong hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã được BTC Mỹ ghi nhận.  

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi, tiến tới quan hệ thương mại hài hoà, bền vững. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.  

Bắc Bộ tiếp tục mưa to, miền núi đề phòng lũ ống, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17/4 và sáng 18/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 80mm/24h.

Chú thích ảnh
Lũ ống về rạng sáng ngày 17/4 gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết cho các vùng đêm 17 và ngày 18/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện đã làm thời tiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác.

Đáng chú ý, lũ ống bất ngờ trong đêm tại Văn Bàn-Lào Cai. Mưa lũ đã gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to như: xã Bản Xen (Mường Khương) 46,6mm; xã Sín Chéng (Si Ma Cai) 47mm, xã Phúc Long (Bảo Yên) 48mm; xã Tả Củ Tỷ (Bắc Hà) có mưa to 80,8mm; xã Việt Tiến (Bảo Yên) 87,4mm; xã Cao Sơn (Mường Khương) mưa nhiều nhất 96,2mm.

Lúc 3 giờ ngày 17/4, tại thôn Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã xảy một trận lũ ống. Đến 10 giờ ngày 17/4, theo thông tin từ người dân địa phương và lực lượng chức năng, có ít nhất 3 người chết và mất tích. Ngay sau khi có tin báo về lũ ống, tỉnh Lào Cai và huyện Văn Bàn đã huy động gần 300 người, chủ yếu là lực lượng Quân đội, Công an đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn.

Trong buổi sáng 17/4, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại bị mất tích. Trong đó, đã xác định danh tính của một người bị nạn là Ma A Lo, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú ở thôn Xì Pài, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thi thể thứ hai chưa xác định được danh tính nạn nhân. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn còn tìm thấy một chân của nạn nhân thứ 3 đang mất tích.

Nhiều trưởng ban quản lý rừng Lâm Đồng bị đình chỉ công tác vì để mất rừng

Ngày 17/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ 4 trưởng ban quản lý rừng trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Cây thông có đường kính từ 30-60 cm, dài khoảng 20m bị cưa hạ tại lô a, khoảnh 8, tiểu khu 214 (lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, nằm trên địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông). Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký văn bản yêu cầu các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật, trước mắt là tạm đình chỉ công tác đối với người đứng đầu các Ban quản lý rừng phòng hộ: Lâm Hà, Phi Liêng, Sêrêpốk, đầu nguồn Đa Nhim. Nguyên nhân do các cá nhân này thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý trong năm 2020 và quý I năm 2021. 

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 152 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó 75 vụ đã xác định được đối tượng, gây thiệt hại hơn 10ha rừng với trên 1.000m3 lâm sản. So với cùng kỳ, số vụ vi phạm tăng 12%, thiệt hại về lâm sản tăng 121%.

Riêng trong năm 2020 toàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 680 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó, 351 vụ đã phát hiện được đối tượng vi phạm, 329 vụ chưa xác định được. Diện tích rừng bị thiệt hại là 45,6ha, với gần 2.500m3 lâm sản. Lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 34 vụ với hàng chục đối tượng có liên quan.

Đình chỉ khai thác 9 xe khách tại bến Yên Nghĩa và Sơn Tây

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, 9 xe bị đình chỉ và thu hồi phù hiệu do vi phạm quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17-1-2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các xe này đã không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục.

Các trường hợp bị đình chỉ khai thác tuyến và bị thu hồi phù hiệu bao gồm: Xe mang biển kiểm soát 29B - 033.57 chạy tuyến Yên Nghĩa - Bắc Kạn của Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây; xe 29B - 607.19 và 29B - 607.63 chạy tuyến Yên Nghĩa - Mộc Châu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải xây dựng Hoàng Yến; xe 29B - 415.87 chạy tuyến Sơn Tây - Thái Bình của Công ty TNHH Du lịch và vận tải Khai Nguyên; xe 29B - 307.69 và 14B - 020.44 chạy tuyến Yên Nghĩa - Cái Rồng; xe 29B - 309.25 chạy tuyến Yên Nghĩa - Mông Dương; xe 29B - 163.72 và 29B - 015.73 chạy tuyến Sơn Tây - Bến xe trung tâm Hà Nam, đều của HTX Vận tải Hải Thịnh.

Ngoài Bến xe Yên Nghĩa và Bến xe Sơn Tây, Phòng Quản lý vận tải cũng đang phối hợp với các đơn vị quản lý các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước ngầm... rà soát các doanh nghiệp, hợp tác xã và phương tiện ngừng hoạt động trên tuyến để có biện pháp xử lý theo quy định.

Điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine COVID-19 của COVAX đợt 2

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1896/QĐ-BYT điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine phòng COVID-19 của COVAX đợt 2. Theo đó, Bộ Y tế điều chỉnh phân bổ 110.000 liều vaccine của AstraZeneca do COVAX đợt 2.

Chú thích ảnh
Vaccine được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) để tiêm cho nhân viên y tế. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức.

Cụ thể, đối với số lượng 80.000 liều cấp cho lực lượng Quân đội, Bộ Y tế điều chỉnh cấp 35.000 liều vaccine cho quân đội để tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý; cấp 34.350 liều cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 44 tỉnh, thành phố, trong đó các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc là 15.450 liều, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là 8.200 liều, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên là 3.450 liều, các tỉnh thuộc khu vực miền Nam là 7.250 liều.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cấp bổ sung 10.650 liều cho 5 tỉnh, thành phố, gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 2.200 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh 2.250 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang 2.200 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 2.000 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An 2.000 liều.

Những liều vaccine được cấp bổ sung này để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ, ngoài lực lượng quân đội, công an.

Cũng theo Quyết định của Bộ Y tế, đối với số lượng 30.000 liều cấp cho lực lượng Công an điều chỉnh cấp cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố 62 tỉnh, thành phố.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo Sở Y tế phối hợp với công an tỉnh để tổ chức tiếp nhận, bảo quản vaccine phòng COVID-19 và cấp phát số vaccine này cho lực lượng công an tỉnh để tổ chức tiêm.

Ngoài ra, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng khu vực thực hiện tiếp nhận, cung ứng vaccine cho các địa phương, đơn vị theo danh sách để tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy định.

Trước đó, ngày 1/4, Bộ Y tế tiếp nhận 811.200 liều vaccine AstraZeneca do chương trình COVAX Facility hỗ trợ. Ngày 7/4, Bộ Y tế có quyết định phân bổ vaccine đợt 2.

Hiện đã có 49/63 tỉnh, thành phố tiếp nhận vaccine đợt 2; 14 địa phương còn lại sẽ tiếp nhận trong thời gian tới.

Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại Tây Nam Bộ

Ngày 17/4, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thành lập 5 đoàn đi kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Theo đó, 5 đoàn kiểm tra sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế và 4 Thứ trưởng Bộ Y tế đảm nhiệm tiến hành kiểm tra lại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Mũi vaccine đầu tiên được tiêm cho các nhân viên y tế tuyến bệnh viện quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN

Đoàn số 1, kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc giaphòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Đoàn số 2, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Long An do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn

Đoàn số 3, kiểm tra tại các các tỉnh, thành phố: An Giang, Tiền Giang do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc giaphòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn

Đoàn số 4 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn

Đoàn số 5 kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình Tiêm chủng mở rộng khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đoàn sẽ tiến hành công tác kiểm tra từ ngày 18 - 30/4/2021.

Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sáng 17/4, đơn vị này phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Theo Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2) phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông), sự việc được phát hiện vào 6 giờ sáng nay (17/4), tại km99 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Vào thời điểm trên, một tổ Cảnh sát giao thông của Đội 2 phối hợp cùng tổ công tác thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh dừng và kiểm tra xe 20A-273xx do Lê Văn Đoàn, 32 tuổi, thường trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài lái xe, trên xe có 6 người quốc tịch nước ngoài. Qua kiểm tra ban đầu, 6 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhập cảnh. 

Hiện tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiều 17/4, Việt Nam thêm 8 ca nhập cảnh mắc COVID-19

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 17/4, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Người nhập cảnh hoàn thành cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Ca bệnh 2774 (BN2774) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Ca bệnh 2775 (BN2775) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Ca bệnh 2776 (BN2776) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ca bệnh 2777 (BN2777) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15/4/2021, BN2774-2777 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ5139 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 17/4/2021, các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2778 (BN2778) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 17/4/2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2779 (BN2779) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8645 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 17/4/2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2780 (BN2780) ghi nhận tại Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngày 30/3/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

Ca bệnh 2781 (BN2781) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 15/4/2021, bệnh nhân từ Rumani nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN068 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 16/4/2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Như vậy, đến 18 giờ ngày 17/4, Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.443 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 529 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.660 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.254 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 45 ca.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 16/4
Tin nổi bật ngày 16/4

Thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội; Thêm 14 ca mắc mới COVID-19, 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine nếu địa phương không tổ chức tiêm hết; 8.700 trường hợp vi phạm trong ngày đầu thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5… là những thông tin nổi bật được bạn đọc quan tâm trong ngày 16/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN