Tin nổi bật ngày 11/1

Ngày 11/1, các thông tin được dư luận quan tâm là: Khai mạc Phiên họp 52 của UB Thường vụ Quốc hội; Quy định về việc được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ; tăng vé xe Tết; giới thiệu Đường hoa Nguyễn Huệ…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng 11/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là phiên họp đầu tiên của năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước; việc chuyển đổi phương thức đầu tư với một số dự án thành phần trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; phương án xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về việc áp dụng khoản 22 Điều 4 của Luật Đầu tư công; xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc 4 tỉnh: Đắk Nông, Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử.

Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ từ 11/1/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, người dân, doanh nghiệp được sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định từ 11/1/2021.

Chú thích ảnh
Đồ hoạ của TTXVN về các nội dung chính của Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Vé xe Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tăng từ 40-60%

Từ ngày 12/1 cho đến hết ngày 7/2/2021, Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu mở bán vé xe Tết Nguyên đán 2021 với giá vé dự kiến tăng từ 40-60%.

Chú thích ảnh
Hành khách mua vé xe tại Bến xe Miền Đông.

Ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, giá vé xe dịp Tết Tân sửu dự kiến tăng 40-60% so với ngày thường, tùy chặng và thời điểm. Theo đó, từ ngày 16 đến 19 tháng Chạp, các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra đến tỉnh Thừa Thiên Huế và các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%; từ ngày 20 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết tăng không quá 60%.

Từ ngày 20 đến 23 tháng Chạp, các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%, từ ngày 24 đến mùng 4 Tết tăng không quá 60%.

Từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết giá vé tăng không quá 60% đối với các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận; từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết giá vé tăng không quá 40% đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.

Cũng theo đại diện Bến xe Miền Đông, hiện tại bến xe đã làm việc với các đơn vị vận tải đăng ký để thống nhất kế hoạch, khi có sự việc đột biến sẽ huy động xe kịp thời để tăng cường giải tỏa hành khách. Ngoài đảm bảo yêu cầu đi lại của hành khách, nhà xe và khách được yêu cầu đảm bảo quy định phòng COVID-19.

Bên cạnh đó, những xe xuất bên trong đêm giao thừa để phục vụ những hành khách cuối cùng của năm, Bến xe Miền Đông sẽ xét khen thưởng cho mỗi xe, miễn toàn bộ các chi phí dịch vụ xe ra, vào bến và hoa hồng bán vé, đồng thời tặng phần quà cho hành khách đi trên các chuyến xe.

Tương tự tại Bến xe Miền Tây, ngày 20 tháng Chạp sẽ mở bán vé Tết, lượng khách dự báo giảm 10-15% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá vé dự kiến tăng 40% trong 5 ngày cao điểm (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, tức từ ngày 8/2 đến 13/2/2021)

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”, thời gian thi công Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 9/2/2021 (tức từ ngày 13 đến 28 tháng Chạp năm Canh Tý). Đây là thông tin được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) công bố chiều 11/1.

Chú thích ảnh
Đông đảo du khách đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ năm Canh Tý. Ảnh tư liệu: Thanh Vũ/TTXVN

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 được chia thành hai chương, gồm “Con đường hội tụ bản sắc” và “Con đường hướng tới tương lai”, với 13 phân cảnh lớn, nhỏ khác nhau. 4 điểm nhấn độc đáo, tạo nét khác biệt cho Đường hoa năm nay: Đầu tiên là Linh vật của năm Tân Sửu – Trâu, được dân gian gọi thân thương là “bạn của nhà nông”. Tiếp theo là tiểu cảnh mùa len trâu, đại cảnh “Thành phố thông minh”... Bức tranh đa sắc màu của Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 còn được tô điểm qua những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của đại diện 10 lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 9/2 đến 21 giờ ngày 15/2/2021 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Đường hoa được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trước vận hội mới.

Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 10/1 đến 18 giờ ngày 11/1, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay. Đến thời điểm này, nước ta ghi nhận tổng cộng 1.515 ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.515 bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Như vậy, đến 18 giờ ngày 11/1, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó, số ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Đến nay, nước ta có 17.471 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó, 147 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.692 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.632 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 1.361 ca mắc COVID-19 ở nước ta đã được điều trị khỏi bệnh. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 9 ca; 8 ca âm tính lần 2 và 8 ca âm tính lần 3. Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn là 35 ca.

P.V/Báo Tin tức
Chỉ số không khí Hà Nội ‘đỏ rực’ ngày cuối tuần
Chỉ số không khí Hà Nội ‘đỏ rực’ ngày cuối tuần

Sáng cuối tuần (17/1), các hệ thống quan trắc đều ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội đạt ngưỡng đỏ và cam. Mức ô nhiễm này có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN