Tín hiệu ổn định chính trị, nâng tầm ngoại giao nghị viện Việt Nam

Nhân dịp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15/3/2026), phóng viên TTXVN tại châu Phi đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Angola Dương Chính Chức về những thành tựu của Quốc hội khóa XV, ý nghĩa của việc tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu đối với đại biểu dân cử khóa mới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola/TTXVN phát

Nhìn lại 5 năm qua, Đại sứ Dương Chính Chức khẳng định Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và tăng tốc phát triển. Đây là nhiệm kỳ thể hiện rõ bản lĩnh của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. HĐND các cấp cũng phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện cử tri tại địa phương, ngày càng chủ động giám sát, quyết định các vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân, đặc biệt thích ứng nhanh chóng với việc “sắp xếp lại giang sơn”, sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.

Về đối ngoại, Đại sứ Dương Chính Chức cho biết Quốc hội khóa XV đã đóng góp tích cực, hiệu quả. Ngoại giao nghị viện được triển khai mạnh mẽ, thực chất hơn. Quốc hội phê chuẩn hàng loạt điều ước quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Đặc biệt, Quốc hội tích cực tham gia các diễn đàn liên nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự kiện Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 147 (IPU-147) tại Luanda (Angola) từ ngày 23 - 27/10/2023 là minh chứng điển hình.

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Angola và các nước châu Phi, Đại sứ Dương Chính Chức nhấn mạnh Quốc hội khóa XV đã quan tâm thực chất thông qua hoàn thiện khung pháp lý bảo hộ công dân, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào hội nhập tại nước sở tại, đồng thời duy trì kết nối máu thịt với Tổ quốc. Tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được vun đắp qua các kỳ tiếp xúc cử tri và chính sách ưu đãi dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Dương Chính Chức cho rằng quyết định tổ chức bầu cử sớm khoảng 2 tháng là quyết sách chính trị đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 1/2026) đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển toàn diện cho kỷ nguyên mới, việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhà nước ở trung ương và địa phương là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng đó. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy hành chính đòi hỏi cơ quan dân cử mới phải có đủ thẩm quyền, năng lực để đồng hành, giám sát, thúc đẩy cải cách.

Quốc hội và HĐND được bầu kịp thời sẽ bảo đảm sự liền mạch trong lãnh đạo, tránh khoảng trống quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Từ góc độ đối ngoại, sự ổn định chính trị và tính liên tục của bộ máy nhà nước là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng quốc tế và các đối tác. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, sự chủ động, nhất quán, minh bạch trong quản trị nhà nước luôn tạo dựng niềm tin, thu hút hợp tác – đây cũng là thông điệp mà các cơ quan đại diện Việt Nam thường xuyên truyền tải đến kiều bào và bạn bè quốc tế, trong đó có Angola.

Theo Đại sứ Dương Chính Chức, Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu cao: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, yêu cầu đối với đại biểu dân cử khóa mới rất lớn và toàn diện.

Đại biểu không chỉ đại diện cử tri mà còn là chủ thể kiến tạo chính sách quốc gia, đặc biệt trong hội nhập sâu rộng, khi mỗi quyết sách lập pháp đều ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, đại biểu phải “vừa hồng vừa chuyên”, có tư duy chiến lược, nhạy bén với xu thế quốc tế, am hiểu pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế.

Trong lĩnh vực đối ngoại, đại biểu Quốc hội cần tích cực tham gia thẩm tra, phê chuẩn điều ước quốc tế; giám sát thực thi cam kết quốc tế; chủ động xây dựng quan hệ với nghị viện các nước qua ngoại giao nghị viện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại không còn là lĩnh vực riêng của ngành ngoại giao mà là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị, trong đó Quốc hội giữ vai trò quan trọng.

Đối với đại biểu HĐND trong mô hình hai cấp mới, trách nhiệm càng lớn: phải bám sát thực tiễn địa phương, kết nối với định hướng quốc gia, trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhân dân và bộ máy nhà nước trong giai đoạn cải cách.

Đại sứ Dương Chính Chức nhận định thế giới đang thay đổi nhanh chóng với đảo lộn trật tự địa chính trị, cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, song các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, chuyển đổi số đòi hỏi hợp tác đa phương sâu rộng hơn. Trong bối cảnh đó, ngoại giao nghị viện nổi lên như kênh bổ trợ quan trọng cho ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân.

Tại châu Phi, hợp tác liên nghị viện có tiềm năng lớn. Đại sứ Dương Chính Chức nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả hơn qua các cơ chế như Liên minh Nghị viện châu Phi (PAP). Việt Nam và Angola cũng như các nước châu Phi chia sẻ nhiều giá trị chung: bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và xây dựng trật tự quốc tế công bằng.

Để nâng tầm ngoại giao lập pháp, theo Đại sứ Dương Chính Chức, Quốc hội Việt Nam cần chủ động thiết lập, làm sâu sắc quan hệ với nghị viện các nước châu Phi qua thăm chính thức, hội thảo song phương, trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh đó là tham gia thực chất vào IPU, AIPA và các cơ chế đa phương, đưa ra sáng kiến phản ánh lợi ích các nước đang phát triển. Mọi hoạt động phải gắn với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới kết quả cụ thể như thúc đẩy thỏa thuận hợp tác, tháo gỡ rào cản pháp lý cho doanh nghiệp, công nhận lẫn nhau trong giáo dục, y tế, khoa học công nghệ – trong đó có với Angola và châu Phi. Đó mới là ngoại giao lập pháp đích thực, phục vụ trực tiếp sự phát triển của dân tộc.

Đại sứ Dương Chính Chức cho biết toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cùng cộng đồng người Việt Nam tại châu Phi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm, ủy thác của Nhân dân đối với các đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồng Minh (TTXVN)
Đa dạng hình thức mở rộng dân chủ trong bầu cử
Đa dạng hình thức mở rộng dân chủ trong bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến rất gần. Cùng với không khí chuẩn bị khẩn trương tại các địa phương, nhiều cách làm mới trong công tác tuyên truyền về bầu cử cũng đang được triển khai. Bên cạnh các hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định, nhiều địa phương tại thành phố Hà Nội còn tổ chức các buổi tọa đàm, mạn đàm về tiểu sử của những người ứng cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN