Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 19/4, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Đại hội đã nhất trí tiếp tục củng cố, vun đắp, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, truyền thống hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa nhân dân hai nước và giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Campuchia.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận và nhất trí về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 là tiếp tục đẩy mạnh, cải tiến hoạt động Hội linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhằm tiếp tục xây dựng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnom Pênh nói riêng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là trong thế hệ trẻ; tăng cường các hoạt động phối hợp, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước; nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên Campuchia học tập tại Thành phố; đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả hoạt động từ thiện, xã hội và tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống Hội vững mạnh. 

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 51 người. Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố. 

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hiệu quả, vun đắp mối quan hệ đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; góp phần phản bác những luận điệu phản động bôi xấu, chống phá chia rẽ mối quan hệ hai nước. 

Ông Sok Dareth khẳng định, Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống lâu đời, cùng "chung vai sát cánh" vượt qua những khó khăn trong lịch sử để xây dựng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” như ngày nay.

Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố chung tay củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, vì hòa bình, độc lập và sự phát triển của mỗi nước và cả khu vực; đồng thời, đề nghị Hội đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, tuyên truyền ý nghĩa to lớn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước trong giới trẻ; vận động, khuyến khích giới trẻ tích cực tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước…

Năm năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động mang lại kết quả thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng ngoài xã hội. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển với lực lượng hội viên tham gia ngày càng đông. Hội xây dựng mối quan hệ tốt, phối hợp hiệu quả với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố trong việc tổ chức các hoạt động hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Thành phố; triển khai hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu cho hơn 200 lưu sinh viên Campuchia trên địa bàn. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện, xã hội, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho người nghèo các địa phương trong nước và tại Campuchia với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân Campuchia, Việt kiều tại Campuchia, sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố trong đợt dịch COVID-19 bùng phát năm 2021…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia
Tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Ngày 4/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia nhằm đánh giá những kết quả đàm phán đã đạt được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN