Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch

Ngày 6/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản điều chỉnh các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; trong đó quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội thành phố Buôn Ma Thuột theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (ngày 31/3/2020) của Thủ tướng Chính phủ, trong vòng 7 ngày, từ ngày 8/8/2021 đến hết ngày 14/8/2021.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Buôn Ma Thuột kiểm soát người dân ra đường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đối với huyện Cư Kuin, tỉnh yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (ngày 27/3/2020) của Thủ tướng Chính phủ; giao Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đánh giá nguy cơ, mức độ lây nhiễm tại các xã trên địa bàn huyện để áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin kể từ 00h00 ngày 24/7/2021 đến hết ngày 7/8/2021.

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng có văn bản chỉ đạo về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, lưu ý thành phố Buôn Ma Thuột cần tập trung siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để tận dụng hiệu quả “thời gian vàng”; tổ chức xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng, dập dịch nhanh trên địa bàn thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao Ban cán sự đảng UBND, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ thành phố Buôn Ma Thuột đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trên diện rộng, đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại các khu vực có nguy cơ cao của thành phố để có biện pháp kịp thời, hiệu quả. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam để tổ chức các đoàn thăm hỏi, hỗ trợ người dân của tỉnh đang cư trú tại các địa bàn nói trên gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục nắm tình hình dịch bệnh, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn địa bàn; chủ động xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng theo thẩm quyền.

Tính đến 17 giờ ngày 6/8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 347 ca mắc COVID-19.

*Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký Quyết định số 1156/QĐ-UBND nhằm áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Từ 12 giờ 00 phút ngày 6/8/2021, tất cả các lái xe đường dài (người đi cùng nếu có) từ vùng dịch đến tỉnh Quảng Ngãi phải được kiểm tra chặt chẽ tại các chốt kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Toàn bộ chi phí cho việc cách ly, xét nghiệm doanh nghiệp hoặc người lái xe phải chi trả.

Trường hợp lái xe và người đi cùng không đồng ý cách ly tập trung thì chốt kiểm tra y tế không cho phương tiện qua chốt (bố trí lái xe và người đi cùng tại khu vực cách ly tạm thời của chốt), yêu cầu sang xe, đổi lái xe của tỉnh Quảng Ngãi đến tiếp nhận; giao lực lượng y tế khử khuẩn buồng lái và xe.

Đối với lái xe và người đi cùng ngoài tỉnh (không có địa chỉ cư trú tại Quảng Ngãi) xuất phát từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi để giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu thuộc trường hợp cần thiết theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì lái xe và người đi cùng phải rời khỏi tỉnh Quảng Ngãi ngay sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng hóa, không ăn uống tại tỉnh Quảng Ngãi, chỉ được phép mua mang đi.

Các doanh nghiệp, đơn vị có lái xe và phương tiện vào tỉnh Quảng Ngãi giao nhận hàng hóa phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; báo cáo cụ thể lộ trình, thời gian xe vào, ra để lực lượng thực hiện tại chốt kiểm tra y tế và Công an cấp huyện nơi giao nhận hàng để theo dõi, giám sát. Khu vực giao nhận hàng tại tỉnh Quảng Ngãi phải lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh phục vụ truy vết khi cần; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền sở tại nếu để phát sinh, lây lan dịch bệnh do lỗi chủ quan trong quản lý, giám sát đội ngũ lái xe giao nhận hàng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp người về từ vùng dịch đang áp dụng Chỉ thị 16 theo Bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế vì lý do thật sự cấp thiết thì phải khai báo y tế, cách ly y tế tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2. Các đối tượng này cũng phải tự trả chi phí.

Theo đánh giá của ngành y tế, hiện nay, người dân từ các tỉnh có dịch về tỉnh Quảng Ngãi với số lượng rất lớn và đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19. Từ ngày 15/7/2021 đến nay, tỉnh ghi nhận 66 ca bệnh là người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về. Khả năng trong những ngày tới sẽ còn nhiều ca mắc dịch bệnh nên có nguy cơ bùng phát dịch; các lực lượng chức năng cần kiểm soát chặt chẽ các đối tượng này để tránh lây nhiễm trong khu cách ly.

Được biết, từ ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh đã có 334 ca mắc COVID-19. Trong đó có 175 ca hiện đang điều trị; 158 ca đã khỏi bệnh. Trong ngày 6/8, tỉnh Quảng Ngãi có ca bệnh đầu tiên tử vong.

Hiện Quảng Ngãi đã truy vết 1.807 trường hợp F1, 8.478 trường hợp F2; 7.994 người đang thực hiện cách ly tập trung (trong đó 635 trường hợp F1 và 7.359 người về từ vùng dịch); 1.985 người đang thực hiện cách ly tại nhà.

* Chiều 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức mạnh mẽ hơn, cao hơn và sớm hơn nhằm sớm kiểm soát và khống chế dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ , tỉnh Vĩnh Long tuần tra, xử lý các trường hợp ra đường khi không cần thiết. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả công tác ngăn chặn lây nhiễm thông qua việc thực hiện nghiêm, thực chất và chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly theo quy định.

Ngành y tế và các địa phương triển khai ngay, thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa, có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại, đưa các trường hợp mắc COVID-19 vào các cơ sở thu dung, điều trị.

Trong công tác điều trị, tỉnh yêu cầu ngành y tế chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Ngành y tế khẩn trương đưa vào cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ với quy mô 1.000 giường, tích cực phối hợp với Tổ công tác của Bộ Y tế đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người được tiêm. Ngành Công an đẩy nhanh tốc độ truy vết, khai thác hiệu quả thông tin dịch tễ các ca nhiễm và các trường hợp tiếp xúc để đưa cách ly theo quy định; thực hiện các biện pháp quản lý người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết và việc chấp hành giãn cách “ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân tự di chuyển ra khỏi tỉnh.

Các địa phương cần thường xuyên thông tin cho người dân biết tình hình dịch bệnh và kiểm tra, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời triển khai các tổ nhóm đi chợ thay cho nhân dân theo từng địa bàn quản lý, khuyến khích mua bán hàng hóa trực tuyến, giao hàng tận nơi …để hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Song song đó, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức thiện nguyện tiếp tục đồng hành tham gia chăm lo sức khỏe và đời sống người dân, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc.

Tính đến ngày 6/8, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 1.193 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.179 ca mắc trong cộng đồng. Tỉnh đã điều trị khỏi cho 242 trường hợp, có 18 trường hợp tử vong. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 65.831 người, trong đó có 8.856 người đã tiêm đủ 2 mũi và 56.975 người đã tiêm 1 mũi.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Cần xử lý nghiêm hành vi đe dọa, tấn công lực lượng chống dịch
Cần xử lý nghiêm hành vi đe dọa, tấn công lực lượng chống dịch

Những ngày qua, thật đáng buồn là đã xảy ra một số vụ việc chống đối, tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch, gây bức xúc trong dư luận, cần phải lên án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN