Tiếp tục tăng cường mối quan hệ truyền thống, hợp tác, phát triển ở khu vực biên giới

Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), ngày 30/8, Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc) đã sang thăm và chúc mừng UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu chào mừng đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn được gìn giữ và phát huy. Trên cơ sở phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) với thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc) nói riêng không ngừng củng cố, phát triển lên tầm cao mới. Thành phố Móng Cái luôn coi trọng, nỗ lực để duy trì, củng cố, phát triển, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trên các lĩnh vực với thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc).

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong bối cảnh thành phố Móng Cái đang tập trung thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), 15 năm thành lập thành phố Móng Cái (24/9/2008 - 24/9/2023). Nhân dân các dân tộc thành phố Móng Cái vui mừng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết đồng lòng quyết tâm xây dựng Móng Cái trở thành thành phố biên giới cửa khẩu hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Móng Cái đón Đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Những năm qua, kinh tế của thành phố Móng Cái ngày càng phát triển, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao, công tác đối ngoại không ngừng được tăng cường và mở rộng. Có được kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết, đổi mới, đột phá về tư duy, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự đoàn kết phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Móng Cái còn có sự phối hợp, hợp tác toàn diện của thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc).

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy mong rằng, trong thời gian tới, hai bên cùng nhau tiếp tục tăng cường và trao đổi các hoạt động hợp tác giao lưu kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phối hợp tổ chức thành công Hội chợ thương mại - du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2023 tại thành phố Móng Cái (Việt Nam); tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm hai bên biên giới, phòng, chống dịch bệnh và công tác quản lý biên giới sau phân giới cắm mốc, công tác quản lý tàu thuyền trên sông biên giới, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thương mại khu vực biên giới tiếp tục phát triển; triển khai xây dựng các công trình kè sông biên giới... Đặc biệt, hai bên tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu; sớm chính thức khôi phục và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch biên giới Việt - Trung...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Móng Cái tặng hoa đón Đoàn tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lý Kiện, Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Trưởng đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng và ông Chung Hằng Đống, Phó Bí thư Khu ủy Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, Trưởng đoàn đại biểu khu Phòng Thành đã chúc mừng, trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái; bày tỏ quyết tâm tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hợp tác, phát triển, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, khu Phòng Thành (Trung Quốc) ngày càng được củng cố và phát triển.

Văn Đức (TTXVN)
Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới
Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN