Thuyền viên Việt Nam bị hải tặc Somali bắt giữ đang trên đường trở về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cho biết 12 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Húc Phú 1 bị hải tặc Somali bắt giữ từ ngày 31/12/2010 đã được trả tự do và đang trên đường trở về nước.


Các thuyền viên trên đã được trả tự do ngày 17/7/2012 và đến khoảng 13h ngày 23/7 (giờ địa phương), tất cả các thuyền viên đều đã lên máy bay về nước với thời gian dự kiến về đến Việt Nam là vào chiều 24/7.


Trong suốt hơn 18 tháng kể từ khi bị hải tặc bắt giữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã theo sát vụ việc, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam ở châu Á, châu Phi và châu Âu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền sở tại tìm cách xử lý vụ việc, đảm bảo an toàn cho các thuyền viên. Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các công ty cử lao động phải thường xuyên liên lạc với chủ tàu để phối hợp giải quyết vụ việc, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ về vật chất cho gia đình các thuyền viên.


Ngay sau khi được trả tự do, các thuyền viên Việt Nam và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu Húc Phú 1 đã được tàu hải quân Trung Quốc tiếp nhận đưa về cảng Dar-es Salaam của Tanzania một cách an toàn.


Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã cử cán bộ trực tiếp đến cảng Dar-es Salaam đón các thuyền viên, chăm sóc y tế, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các thuyền viên trong quá trình lưu trú tại Tanzania. Hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định, tinh thần tốt.



TTG

14 thuyền viên Việt Nam được cứu giúp

Toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu Nam Long của Việt Nam bị chìm tại khu vực biển gần cảng Bát Sở (Hải Nam, Trung Quốc) đã được cứu giúp và đưa vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN