Thường trực Ban Bí thư thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều 16/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bắt tay thăm hỏi lãnh đạo, cán bộ Quân khu 4. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Cùng đi với Thường trực Ban Bí thư có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chú thích ảnh
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm 2023 của lực lượng vũ trang Quân khu. Thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ Quân khu 4 ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội các địa phương phát triển.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng nền nếp chính quy; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững và tăng cường.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Quân khu 4. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4, phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là trên các vùng biển, đảo, biên giới. Kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần tập trung xây dựng các đơn vị bộ đội thường trực theo hướng “tinh gọn, mạnh”, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao, đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Quân khu 4 cần chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội và giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ổn định cuộc sống.   

Cùng với đó, Quân khu 4 tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Đồng thời, tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 4 có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Quân khu 4 tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác đối ngoại với Bạn thời gian qua, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn thường xuyên giữ vững và tăng cường hơn nữa mốỉ quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng vũ trang Quân khu đối với Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh em, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Quân khu 4 tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt tinh thần “7 dám” của đội ngũ cán bộ Quân đội mà đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”.  

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng và mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên và Khu di tích Truông Bồn, huyện Đô Lương.

Bích Huệ (TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN