Thực tập sinh Việt Nam đoạt nhiều giải cao trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

Tại vòng chung khảo cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 3 dành cho các thực tập sinh nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng, 4 thí sinh Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ từ các nước khác để đoạt giải.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật do tập đoàn xây dựng Toda Mirai của Nhật Bản tổ chức. Ban Tổ chức cho biết cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 50 thực tập sinh nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng trên khắp Nhật Bản, trong đó có 29 thực tập sinh Việt Nam, còn lại là các thực tập sinh đến từ Myanmar, Trung Quốc, Philippines và Bangladesh. Sau vòng sơ loại thứ nhất và thứ hai, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung khảo, trong đó có tới 4 thí sinh đến từ Việt Nam.

Tại vòng chung khảo được tổ chức ở Tokyo ngày 1/12, cả 4 thực tập sinh Việt Nam đều đã đoạt giải, trong đó em Nguyễn Cao Then giành được giải Nhì và em Nguyễn Đình Thắng giành giải Ba. Hai thực tập sinh còn lại là Nguyễn Trung Nam và Lâm Văn Tùng đều giành giải Khuyến khích.

Chia sẻ niềm vui với phóng viên TTXVN sau khi nhận giải, em Nguyễn Cao Then (28 tuổi) đến từ tỉnh Bình Định cho biết em đã làm công việc thi công ốp lát đá tại công ty Yabashi được hơn 5 năm. Then biết đến cuộc thi hùng biện này thông qua sự tiến cử của công ty Yabashi. Về ý nghĩa của cuộc thi này, Then nêu rõ đây là một kỳ thi rất bổ ích vì thông qua cuộc thi này, các thí sinh có thể chia sẻ suy nghĩ và những gì họ học được về tiếng Nhật và những kinh nghiệm làm việc của bản thân. 

Thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, ông Hidetoshi Notoya - Giám đốc điều hành tập đoàn Toda Mirai - cho biết: “Chúng tôi rất vui vì cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho các thực tập sinh nước ngoài làm việc trong ngành xây dựng có sự tham gia của nhiều thí sinh đến từ Việt Nam. Đối với những thực tập sinh quốc tế làm việc tại Nhật Bản, việc thành thạo kỹ năng làm việc, đồng thời có thể giao tiếp tốt với những người xung quanh bằng tiếng Nhật là điều rất tốt. Càng tuyệt vời hơn nếu những nỗ lực học tập của họ được đền đáp bằng những giải thưởng mang tính khích lệ. Đây là lý do chính khiến chúng tôi tổ chức kỳ thi này”. 

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho các thực tập sinh nước ngoài do tập đoàn Toda Mirai tổ chức thường niên từ năm 2020. Đây là sân chơi rất bổ ích nhằm giúp các thực tập sinh kỹ năng nước ngoài giao lưu và học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại Nhật Bản, đồng thời nâng cao trình độ tiếng Nhật. Việc Việt Nam thường xuyên đóng góp số lượng lớn thí sinh tham dự và giành kết quả cao đã khẳng định tinh thần ham học hỏi và năng lực của các thực tập sinh kỹ năng của Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.

Thanh Tùng - Phạm Tuân (TTXVN)
Sinh viên Việt Nam tại LB Nga tạo động lực cho năm học mới
Sinh viên Việt Nam tại LB Nga tạo động lực cho năm học mới

Tối 27/11, tại Đại học tổng hợp Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN) ở thủ đô Moskva của LB Nga, Ban chấp hành Liên chi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban chấp hành đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại RUDN đã tổ chức chương trình “WE ARE” (tạm dịch “Chúng ta là”) nhằm tạo động lực cho các sinh viên Việt Nam trong năm học mới, cũng như để chào đón các lưu học sinh Việt Nam vừa sang trường RUDN nhập học. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN