Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 21/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Nhân dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo chủ trương của Đảng với tinh thần "nói đi đôi với làm", gắn quyết tâm chính trị với hành động; phấn đấu đạt được mục tiêu "ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng" mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đề ra.

Các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen về thành tích chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức nên hành vi tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra trong một số ngành, lĩnh vực với tính chất, mức độ khác nhau. Việc chủ động tự phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí chưa nhiều, giải pháp phòng ngừa chưa thật sự hiệu quả như việc kê khai tài sản còn mang tính đối phó, chiếu lệ. Tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt còn xảy ra ở một số nơi, trong một số lĩnh vực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng có lúc chưa thật sự chặt chẽ, kịp thời, dẫn đến việc xử lý các vụ án tham nhũng có vụ việc kéo dài, gây bức xúc xã hội.

Ông Nguyễn Văn Bênh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, qua 10 năm quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 1.156 cuộc kiểm tra, giám sát; giải quyết tố cáo đối với 12 đảng viên về tham nhũng, lãng phí... Qua đó, xử lý kỷ luật 30 đảng viên; phát hiện và đề nghị thu hồi số tiền gần 900 triệu đồng tham nhũng.

Thanh tra tỉnh, huyện triển khai 1.175 cuộc thanh tra, đề nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng chi sai quy định, đề nghị xử lý hành chính 137 người, chuyển cơ quan điều tra 15 vụ với 22 người.

Cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố 30 vụ với 49 bị can; Viện Kiểm sát truy tố 29 vụ với 48 bị can; Tòa án đưa ra xét xử 28 vụ với 45 bị can về tội tham nhũng.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Long An còn thiếu sót trong phòng chống tham nhũng
Long An còn thiếu sót trong phòng chống tham nhũng

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại, hạn chế trong công tác này của tỉnh Long An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN