Long An còn thiếu sót trong phòng chống tham nhũng

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại, hạn chế trong công tác này của tỉnh Long An.

Tại Long An, công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm và triển khai tương đối hiệu quả. Đó là đánh giá của bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trưởng đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Long An vào ngày 12/11, về việc công bố Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Bà Lê Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Theo bà Lê Thị Nga, trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Long An và các ngành, kết hợp với kiểm tra giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá trong hơn 5 năm qua (2011 - 2016), công tác phòng chống tham nhũng đã được Tỉnh ủy Long An quan tâm. Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng chống tham nhũng kịp thời, nghiêm túc, có chương trình, kế hoạch toàn khóa. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế cơ bản đúng pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An và của các cơ quan như: Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và nhiều cơ quan khác có nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.


Trước đó, từ ngày 5 - 14/9, đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại tỉnh Long An. Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An; đồng thời, trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An và Thành ủy Tân An, tỉnh Long An.

Thanh Bình (TTXVN)
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang

Ngày 12/11, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN