Thúc đẩy quan hệ hợp tác về văn thư, lưu trữ giữa Việt Nam - Indonesia

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Việt Nam - Indonesia nhằm củng cố, nâng cao việc hợp tác phát triển về lưu trữ, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác về giáo dục, văn hóa giữa hai nước.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Indonesia đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm 60 năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia và của Tổng thống Sukarno đến Việt Nam vào năm 1959; hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (30/12/1955 - 30/12/2020), chiều 23/12, lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Indonesia đã ký kết Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Indonesia được bắt đầu từ những năm 50, khi đó Indonesia là một trong những nước đầu tiên có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nhắc đến mối quan hệ này, không thể không nhắc tới tình bạn giữa hai nhà yêu nước vĩ đại, hai lãnh tụ kiệt xuất của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, mà chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia và chuyến thăm của Tổng thống Sukarno đến Việt Nam vào năm 1959 chính là nền móng quan trọng và chiến lược cho mối quan hệ giữa hai nước trong những năm qua. 

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa hai cơ quan Lưu trữ chính là thành công tiếp theo, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện sâu rộng giữa hai quốc gia nói chung và đặc biệt là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác về lưu trữ giữa hai cơ quan lưu trữ nói riêng. Sự kiện này là sự tiếp nối kết quả hợp tác tốt đẹp trong những năm qua giữa Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó hữu nghị lâu dài và cam kết hợp tác cùng phát triển giữa hai cơ quan lưu trữ Việt Nam - Indonesia.

Quyền Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Indonesia M. Taufik cho rằng, Lễ ký kết nhằm củng cố, nâng cao việc hợp tác phát triển về lưu trữ của hai nước và cũng là củng cố mối quan hệ hợp tác về giáo dục, văn hóa giữa Indonesia - Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn, sau lễ ký kết, mối quan hệ hợp tác này sẽ được củng cố chặt chẽ hơn nữa.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ Quốc gia Indonesia nhằm mục đích chính thức thiết lập quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên, từ đó đẩy mạnh cải tiến dịch vụ mà hai bên cung cấp cho các bên liên quan, các nhà nghiên cứu và cộng đồng trong lĩnh vực lưu trữ thông qua di sản, tài liệu lưu trữ lịch sử cũng như đối với công tác quản lý tài liệu lưu trữ.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương như: Tổ chức triển lãm chung, xuất bản ấn phẩm chung về quan hệ lịch sử, di sản và văn hóa ở cả hai nước; trao đổi bản sao tài liệu lưu trữ về các chủ đề được cả hai bên quan tâm trên cơ sở pháp luật hai nước; trao đổi các đoàn chuyên gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu trữ nói chung, quản lý tài liệu và tài liệu lưu trữ điện tử trong việc thực hiện Chính phủ điện tử nói riêng.

Bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Lưu trữ nói riêng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia nói chung.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Ký kết ghi nhớ hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ
Ký kết ghi nhớ hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Cục Lưu trữ Quốc gia (Bộ Nội vụ Lào) đã được tổ chức chiều 3/12, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN