Thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hoạt động đối ngoại giữa Việt Nam và Ấn Độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, ngoại giao nhân dân.

Đến dự và phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có lịch sử lâu đời từ hàng nghìn năm trước, khi đạo Phật và đạo Hindu du nhập vào Việt Nam.

Mối quan hệ lịch sử đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng, cùng lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng phát triển bền vững. Tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc luôn bền vững, kiên định và phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Hai bên đã xác định mục tiêu chung là hợp tác phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình và phát triển của khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Ấn Độ 45 năm qua ngày càng được nâng cấp, đi vào chiều sâu và có chất lượng. Thành tựu đạt được trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ hiện nay đang có những bước biến chuyển rất khả quan.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, những thành quả hai nước đạt được trong quá trình hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Bối cảnh mới, tầm nhìn mới yêu cầu hai nước cần tăng cường chủ động, phát huy những nhân tố tương đồng, đánh giá đúng tiềm năng hợp tác toàn diện của từng lĩnh vực, tập trung tháo gỡ những rào cản cả về chủ quan và khách quan, làm chậm tiến độ hợp tác.

Trên cơ sở đó, xác định hướng ưu tiên, thế mạnh của mỗi bên trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, khẳng định rõ hơn vai trò của Việt Nam trong Chính sách đối ngoại hướng đông của Ấn Độ, vai trò cầu nối giữa Ấn Độ và ASEAN để Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau xây dựng quan hệ hợp tác, phát triển tương xứng với tiềm năng của hai dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn Chính phủ Ấn Độ hàng năm cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam du học tại Ấn Độ và tích cực đầu tư cho Việt Nam trong việc xây dựng năng lực và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh, tính toán điện năng và một số lĩnh vực khác như công nghệ hạt nhân, viễn thám, thăm dò ngoài không gian cho mục đích hòa bình; tăng cường kết nối đường không, đường bộ, đường biển; tổ chức hiệu quả Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ hàng năm trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ…


Khoảng 100 đại biểu dự Hội thảo gồm nhiều chuyên gia, học giả đến từ hai nước đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề lý luận và thực tiễn như: Lịch sử quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, thực trạng quan hệ song phương giữa hai nước, những thành tựu đạt được, những rào cản, hạn chế, bối cảnh khu vực và thế giới tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; những gợi mở, đề xuất, kiến nghị góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước không ngừng ổn định, phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Neeklakantan Ravi, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, cựu Thứ trưởng phụ trách phương Đông (Bộ Ngoại giao Ấn Độ), chuyên gia nghiên cứu cao cấp Hội đồng các vấn đề quốc tế của Ấn Độ cho rằng, quan hệ Hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ là công cụ đảm bảo mối quan hệ song phương gần gũi có được khả năng tăng cường lẫn nhau, củng cố môi trường hòa bình, duy trì các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam là một trong những ưu tiên ngoại giao đặc biệt của Ấn Độ bởi vai trò của quan trọng của nước này đối với lợi ích kinh tế chiến lược của Ấn Độ. Các chuyến thăm cấp cao đặc biệt giữa hai nước từ 2014 - 2016 đã phản ánh hiện thực này.

Một số đại biểu nêu ý kiến, trong xu thế phát triển của thế giới ngày nay, hai nước cần có tầm nhìn và tư duy mới, góp phần thức đẩy quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới.

Thu Phương (TTXVN/Tin Tức)
Giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Ấn Độ
Giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Ấn Độ

Tối 18/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và khách sạn Hyatt Regency đã phối hợp tổ chức buổi lễ quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN