Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với vùng Emilia-Romagna (Italy)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong khuôn khổ chương trình Năm Việt Nam - Italy 2023 tại vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italy, diễn ra trong các ngày 27 - 28/11, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã có các cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng vùng Emilia-Romagna, bà Zamboni Silva; Ủy viên Hội đồng thành phố Bologna phụ trách Hợp tác Quốc tế, bà Anna Lisa Boni; Thị trưởng thành phố Reggio Emilia, ông Luca Vecchi, cũng như tham dự nhiều hoạt động kết nối hợp tác về kinh tế, văn hóa và quảng bá tại vùng này.

Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Hải Hưng chụp ảnh với bà Zamboni Silva, Phó Chủ tịch hội đồng Vùng Emilia-Romagna. Ảnh: Thanh Hải/PV TTXVN tại Italy

Trong trao đổi với lãnh đạo vùng và lãnh đạo các thành phố, Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ xúc động và biết ơn trước tình đoàn kết và sự ủng hộ của vùng Emilia-Romagna nói chung và thành phố Reggio Emilia nói riêng đối với cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất của Việt Nam trước đây, được thể hiện qua nhiều đợt đóng góp viện trợ nhu yếu phẩm, thuốc men và máu; cũng như sự ủng hộ đối với công cuộc hòa bình và tái thiết của Việt Nam qua chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng việc ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa hai địa phương là Reggio Emilia và tỉnh Quảng Trị năm 1972.

Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với vùng Emilia-Romagna, không chỉ trong các lĩnh vực chính trị mà còn được thể hiện rõ qua các chỉ số về kinh tế, như kim ngạch thương mại với vùng Emilia-Romagna chiếm 40% thương mại của Việt Nam với Italy.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vô cùng tốt đẹp giữa Việt Nam và Italy nói chung và vùng Emilia-Romagna nói riêng, cùng các lợi ích, ưu tiên chung và nhiều thuận lợi mang tính bổ sung cao giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực kinh tế, Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian tới chính quyền và các doanh nghiệp hai bên sẽ tăng cường hợp tác cụ thể hơn thông qua các hoạt động quảng bá Việt Nam tại Emilia-Romagna, tổ chức các chuyến thăm và làm việc của chính quyền và doanh nghiệp Emilia-Romagna đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai bên…

Các lãnh đạo của vùng Emilia-Romagna cũng nhấn mạnh tình đoàn kết quý báu mà chính quyền và người dân hai bên đã thiết lập trong quá khứ chính là cơ sở vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác cụ thể và thực chất hơn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh các điều kiện thuận lợi như sự phát triển kinh tế năng động của cả Việt Nam và vùng Emilia-Romagna, việc thông qua các thỏa thuận hỗ trợ thương mại và đầu tư như Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU)-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA), cùng các nhu cầu của nhau trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nói chung.

Vùng Emilia-Romagna là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của Italy với một nền kinh tế cân bằng rất tốt, bao gồm ngành nông nghiệp lớn nhất của nước này, cũng như truyền thống lâu đời về sản xuất ô tô, động cơ và cơ khí với các công ty sản xuất xe ô tô và máy móc lớn như Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Ducati, Landi Renzo… cùng các ngành dịch vụ như giáo dục đào tạo, ngân hàng và bảo hiểm.

Vùng Emilia-Romagna được mệnh danh là “Thung lũng Động cơ” và “Thung lũng Thực phẩm” của Italy. Đáng chú ý, hiện nay vùng Emilia-Romagna đang đẩy mạnh chính sách phát triển kinh tế xanh và bền vững với việc ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực như bảo vệ môi trường và năng lượng tái tạo, sản xuất 4.0 và quá trình chuyển đổi công nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh…

Chú thích ảnh
Đại sứ Dương Hải Hưng chụp ảnh cùng với ông Luca Vecchi, Thị trưởng thành phố Reggio Emilia. Ảnh: Thanh Hải/PV TTXVN tại Italy

Nhằm tìm kiếm và thúc đẩy tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, nhất là trong lĩnh vực năng lượng mới, Đại sứ quán đã phối hợp với Quỹ Italy - Việt Nam và Viện Nghiên cứu châu Á của Đại học Bologna tổ chức Tọa đàm bàn tròn về “Phát triển bền vững của Việt Nam và Cơ hội cho Emilia-Romagna, tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và hydrogen”.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Dương Hải Hưng trình bày về chính sách chuyển đổi năng lượng mà Việt Nam đang thúc đẩy nhằm thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhấn mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế với các đối tác có thế mạnh, trong đó có Italy nói chung và vùng Emilia-Romagna nói riêng.

Tọa đàm có sự tham dự của đại diện vùng, Phòng Thương mại Emilia-Romagna, các viện nghiên cứu cũng như các công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của vùng. Các đại biểu đã giới thiệu về các mô hình và giải pháp về năng lượng tái tạo, bao gồm cả hydrogen, và thảo luận về các tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, trong dịp này, Đại sứ Dương Hải Hưng đã có cuộc làm việc với ông Stefano Landi, Chủ tịch Phòng Thương mại Reggio Emilia, cùng với các cơ quan kinh tế, các hiệp hội kinh doanh của Reggio Emilia và trường Đại học Modena và Reggio Emilia (UNIMORE). Cũng nhân dịp này, Đại sứ Dương Hải Hưng đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện Nghiên cứu châu Á (Đại học Bologna) với Quỹ Italy - Việt Nam, hướng đến thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Dương Hải Hưng cũng đã đi thăm Viện nghiên cứu Âm nhạc cấp cao Reggio Emilia và Castelnovo ne' Monti (Viện Âm nhạc Peri-Merulo). Tại đây, Đại sứ Dương Hải Hưng đã được lãnh đạo viện giới thiệu về mô hình tổ chức và hoạt động của viện, cũng như thưởng thức một số tác phẩm âm nhạc do sinh viên và cán bộ của viện thực hiện, trong đó có một tiết mục Quốc ca Việt Nam qua giọng hát Opera của giảng viên Maria Ielli Vitali. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác về nghệ thuật và âm nhạc như tổ chức các đoàn biểu diễn đến Việt Nam và thu hút sinh viên Việt Nam theo học tại các chương trình đào tạo tại trường.

Ngoài ra, Đại sứ Dương Hải Hưng cũng đã có các cuộc gặp và trình bày về Việt Nam với các câu lạc bộ Rotary tại Bologna và Reggio Emilia. Với thành viên là các nhân sĩ và doanh nhân thành đạt, cùng các mục tiêu hợp tác và thiện nguyện, các câu lạc bộ Rotary là một cầu nối quan trọng để quảng bá và giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người cũng như môi trường kinh doanh và làm việc tại Việt Nam đến các bạn bè Italy. Đáng chú ý, câu lạc bộ Rotary thành phố Bologna đã tổ chức tiệc tối chúc mừng 50 năm quan hệ hai nước và giới thiệu các chương trình đi thăm Việt Nam do câu lạc bộ tổ chức trong thời gian tới cho các thành viên.

Dương Hoa - Trường Dụy - Thanh Hải (TTXVN)
Bắc Ninh tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)
Bắc Ninh tăng cường hợp tác với tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)

Chiều 29/11, tại thành phố Bắc Ninh diễn ra chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Bắc Ninh và Chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN