Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và TP Trùng Khánh (Trung Quốc)

Ngày 13/10, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Trương Quốc Trí, Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Chào mừng chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Trùng Khánh, ông Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng cho biết, với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi, thực hiện các chuyến công tác, trao đổi đoàn góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước. 

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị với tám địa phương của Trung Quốc, trong đó có thành phố Trùng Khánh. Tuy nhiên, thời gian qua, COVID-19 đã ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Trùng Khánh. 

Ông Võ Văn Hoan tin tưởng sau chuyến thăm lần này của Phó Thị trưởng Trùng Khánh, mối quan hệ giữa hai địa phương sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trên tất cả lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh như: tổ chức sự kiện chung giữa thành phố về văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại, đầu tư; phối hợp lên kế hoạch cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền với chính quyền, doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa người dân với người dân của hai địa phương…

Cảm ơn lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, bà Trương Quốc Trí cho biết, Trùng Khánh là thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc góp phần triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị phát huy nhận thức chung giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh là văn phòng xúc tiến thương mại đầu tiên của Việt Nam tại Trung Quốc thể hiện sự quan tâm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước, trong đó có thành phố Trùng Khánh.

Chia sẻ tiềm năng, thế mạnh của Trung Khánh, Phó Thị trưởng Trương Quốc Trí bày tỏ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trùng Khánh đang hoạt động tại Thành phố. Bà Trương Quốc Trí nhất trí cho rằng, dựa trên thế mạnh của hai địa phương, Trùng Khánh và Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tổ chức diễn đàn kinh tế hai địa phương, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại; sản xuất nông sản, thực phẩm, thiết bị máy móc; phát triển cảng; hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và TP Trùng Khánh tăng trưởng đầy hứa hẹn 
Kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và TP Trùng Khánh tăng trưởng đầy hứa hẹn 

Năm 2015, Bộ Công thương Việt Nam đã thành lập Văn phòng Xúc tiến Thương mại (XTTM) Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, qua đó thúc đẩy kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và thành phố Trùng Khánh tăng trưởng nhanh chóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN