Thừa Thiên - Huế gặp mặt các cựu binh tham gia Cuộc Tổng tiến công Xuân 1968

Ngày 31/1, tại thành phố Huế, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Huế tổ chức gặp mặt hơn 800 cán bộ, chiến sỹ từng trực tiếp chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thành phố Huế là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng, là trọng điểm trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 31/1/1968, lực lượng quân giải phóng đã giáng đòn phủ đầu vào các căn cứ của địch. Các chiến sỹ đã thần tốc đánh chiếm các mục tiêu. Đông đảo nhân dân thành phố Huế đã tích cực hỗ trợ lực lượng vũ trang, dẫn đường cho bộ đội, đào hầm, dựng chiến lũy, tiếp tế, tải thương, chăm sóc thương binh...Hàng ngàn thanh niên, học sinh, sinh viên đã gia nhập các đội du kích, tự vệ, các đội công tác.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Huỳnh Cư thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sỹ đã một lòng trung thành với Đảng, cách mạng, góp phần làm rạng danh truyền thống “ Huế - tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”; “ Huế - một pháo đài thép”.

Các chiến sỹ năm xưa cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Để xứng đáng với những cống hiến của các cán bộ, chiến sỹ, Đảng bộ cùng chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đưa thành phố Huế trở thành đô thị loại I, “Thành phố văn hóa ASEAN”, “Thành phố xanh quốc gia”... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang phấn đấu không ngừng trở thành trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ của khu vực và cả nước, là thành phố Festival của Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Chính, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên -Huế, nguyên Thành ủy viên, Bí thư Quận 1 - Huế năm 1968 cho biết: Không thể kể hết những khó khăn và mất mát hy sinh năm xưa nhưng tinh thần căm thù giặc, ý chí cách mạng, lòng trung thành với Đảng, tình đồng chí đồng đội, tình quân - dân đã trở thành động lực, sức mạnh để các cán bộ, chiến sỹ chiến đấu.

Buổi gặp mặt là dịp để các cán bộ, chiến sỹ ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất của quân và dân thành phố Huế trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhấn mạnh những ý nghĩa, bài học của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua sự kiện, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thể hiện lòng tri ân đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các liệt sỹ, các thương - bệnh binh, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và các gia đình có công với cách mạng.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, hơn 100 tư liệu hình ảnh về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã được trưng bày.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Tổng tiến công Xuân 1968: Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh toàn dân
Tổng tiến công Xuân 1968: Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh toàn dân

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những chiến công vang dội được coi là mốc son đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến, thể hiện tầm cao của nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN