Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Trong chương trình thăm, làm việc tại Quảng Ngãi, chiều 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện, phát huy tiềm năng, lợi thế để Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững.

Dự buổi làm việc có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát triển kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào Khu kinh tế Dung Quất

Trong năm 2024, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện kịp thời các chủ trương của Trung ương, của tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất nên tình hình thực hiện nhiệm vụ đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Quảng Ngãi thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 4,07%. Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 132 ngàn tỷ đồng, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 157 ngàn tỷ đồng, tăng 2,6%, vượt 15,3% kế hoạch, trong đó Khu kinh tế Dung Quất vẫn là đầu tàu trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, đóng góp chủ yếu vào nguồn thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 30 ngàn tỷ đồng, vượt 18,7% so với dự toán Trung ương giao, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố cả nước.

An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đảm bảo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đối ngoại được thúc đẩy. Quảng Ngãi thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; triển khai các bước, các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét phê duyệt và có một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Đề án Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; Đề án Phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm du lịch biển - đảo; xử lý hiện chồng lấn, mâu thuẫn giữa quy hoạch ngành quốc gia với các quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi; nghiên cứu ưu tiên đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển “Hành lang kinh tế Đông - Tây”, liên kết Vùng động lực miền Trung với Vùng Tây Nguyên và kết nối với Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, gắn với thúc đẩy đầu tư phát triển Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế mở Chu Lai, nhất là đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Sân bay Lý Sơn…

Cùng với đó, cho phép địa phương sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư các dự án trên địa bàn; cho phép xử lý dứt điểm sai sót trong một số dự án bất động sản, thương mại dịch vụ đã được chỉ ra trước đây theo hướng được áp dụng cơ chế đặc thù; ưu tiên cho tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thuộc nhóm địa phương được hưởng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Quảng Ngãi. Các đại biểu cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp, năng lực cạnh tranh chưa cao, tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào Khu kinh tế Dung Quất, nhiều chỉ tiêu xếp nửa cuối của cả nước; đề nghị, tỉnh Quảng Ngãi khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, có cơ chế chính sách để thúc đẩy và cải thiện chất lượng tăng trưởng, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông; nỗ lực giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, với 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đóng góp vào kết quả, thành tựu chung của cả nước, đặc biệt, các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hiệu quả 6 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao trong chuyến thăm, làm việc với tỉnh Quảng Ngãi đầu năm 2023.

Nêu các hạn chế, yếu kém tỉnh cần lưu ý; yêu cầu phân tích sâu sắc nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể để có giải pháp khắc phục, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ bài học kinh nghiệm về tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời…

Quảng Ngãi phấn đạt 10 - 10,5% trong năm 2025

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ngãi phải “đổi mới tư duy, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, “coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, có trọng tâm, trọng điểm”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, “đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả thiết thực”, “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, đặc biệt là phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa; hình thành các vùng động lực làm đầu tàu phát triển.

Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương, gắn với chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57, gắn với Đề án 06.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Yêu cầu Quảng Ngãi rà soát lại nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2021-2025, xây dựng kịch bản tăng trưởng để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% theo Nghị quyết Chính phủ giao, phấn đạt 10 - 10,5% trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Ngãi phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; nghiên cứu, rà soát có cơ chế huy động các nguồn lực, tạo động lực, năng lực mới cho tăng trưởng.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm xây dựng, hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển thời kỳ mới; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở; đảm bảo an sinh xã hội, nhất là xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhà ở xã hội; bảo vệ môi trường, xây dựng mỗi xã, phường, huyện, thị và cả tỉnh sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; rà soát các dự án tồn động và đề xuất giải pháp xử lý, khơi thông cho phát triển.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, các ngành có liên quan chung sức, đồng lòng cùng Quảng Ngãi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện, phát huy tiềm năng, lợi thế để Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, trên tinh thần “không đùn đẩy, né tránh, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn”, “không lòng vòng, lo vo”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Trên cơ sở trả lời và phân tích của lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí giải quyết các đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi và giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, đơn vị xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng về đề xuất đầu tư, xây dựng sân bay Lý Sơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu kỹ sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả của sân bay theo hướng hợp tác công – tư, khai thác tiềm năng du lịch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Quảng Ngãi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm 2025, với kết quả, thành tích cao hơn năm 2024.

Phạm Tiếp - Phạm Cường (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 9/2/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN