Thư thăm hỏi về vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội

Được tin về vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9/2023 gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ngày 20/9, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên người dân khu vực xảy ra vụ cháy, trưa 13/9/2023. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thư, thay mặt Chính phủ Hoàng gia và Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Manet gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, các nạn nhân và gia đình nạn nhân lời chia buồn sâu sắc; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, Nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua những thời khắc đau thương này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã gửi thư thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

TTXVN/Báo Tin tức
Vụ cháy chung cư mini: Dự kiến chi trả bảo hiểm trên 10 tỷ đồng
Vụ cháy chung cư mini: Dự kiến chi trả bảo hiểm trên 10 tỷ đồng

Tối 20/9, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết: Theo thống kê đến ngày 19/9, tổng số tiền chi trả bảo hiểm của 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ước khoảng 10,3 tỷ đồng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN