Thư chúc mừng thành công của ĐHĐB toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Nhân thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, mới đây, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi Thư chúc mừng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

TTXVN xin giới thiệu nội dung bức thư:

"Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công rực rỡ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020, chúng tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử nhân dân Lào anh em đã giành được, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chúng tôi chúc mừng đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa mới, nhân dân Lào anh em sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI đã đề ra.

Nhân dịp năm mới 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công.

Chúc quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.".

TTXVN/Báo Tin tức
Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bài cuối: Đổi mới toàn diện trên con đường tiến lên CNXH
Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bài cuối: Đổi mới toàn diện trên con đường tiến lên CNXH

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương (13-15/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào đã thành công tốt đẹp, bầu Ban Chấp hành mới, bầu đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN