Thống nhất hành động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Mặt trận

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố (mở rộng).

Hội nghị nhằm nắm bắt thực tiễn, trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng của Đảng.

Trong 8 tháng qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước đã bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc tổ chức lại chính quyền theo mô hình 2 cấp, còn 34 tỉnh, thành phố và hơn 3.300 phường, xã, đặc khu. Đây là bước ngoặt lớn nhằm tạo động lực phát triển mới cho đất nước.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam đã có bước điều chỉnh mạnh mẽ: Thành lập Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - một trong 6 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, với hơn 5.000 đảng viên. Bộ Chính trị cũng đã phê duyệt việc thành lập 4 ban tham mưu và Cơ quan Đoàn Thanh niên nhằm hỗ trợ Đảng ủy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến, đến hết tháng 2/2025, hệ thống MTTQ đã giảm số lượng đầu mối từ 284 còn 159 (giảm gần 56%), biên chế giảm từ 2.720 còn 2.185 người (giảm gần 20%). Riêng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiện còn 19 ban, đơn vị chuyên môn sau khi sắp xếp.

Tính đến ngày 1/7/2025, hệ thống tổ chức MTTQ tại 34 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn tất sắp xếp. Ban Thường trực đã công nhận 3.077 Ủy viên Ủy ban, 327 Ủy viên Ban Thường trực cấp tỉnh; 22 địa phương có Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cơ quan tham mưu, giúp việc các địa phương đang dần ổn định, đi vào hoạt động.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu tập trung thảo luận, phản ánh tình hình thực tiễn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động, đặc biệt ở cấp cơ sở như thôn, bản, tổ dân phố - nơi trực tiếp triển khai công tác vận động, tuyên truyền, giám sát của Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến gợi mở nhiều nội dung trọng tâm để thảo luận như: Mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau hợp nhất; khó khăn khi triển khai nhiệm vụ phối hợp; giải pháp sắp xếp các hội quần chúng; công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là: “Việc gì thuộc thẩm quyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giải quyết ngay; việc gì cần phối hợp sẽ phối hợp; việc gì cần xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kịp thời báo cáo”. Đồng thời khẳng định phải luôn "bám sát nhân dân, địa bàn dân cư", xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo công tác Mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân Tộc
Phát huy đầy đủ vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Phát huy đầy đủ vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn liền với việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013, giúp hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, phát huy đầy đủ vai trò, vị trí của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN