Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: “Giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là điều kiện tiên quyết để mọi công cuộc cải cách của đất nước diễn ra thuận lợi, hiệu quả”. Chủ tịch nhấn mạnh MTTQ Việt Nam không trực tiếp làm ra của cải vật chất nhưng chính là lực lượng nòng cốt để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, gắn kết sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2025, thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và định hướng công tác năm 2026. Đặc biệt, Hội nghị đã tổng kết Đề án 01 về công tác tuyên truyền, cho ý kiến vào Đề án tổ chức Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương sau sắp xếp bộ máy; hiệp thương cử thêm 23 vị tham gia Ủy ban Trung ương, 7 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch mới.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ Việt Nam đang xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026–2036 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống chính sách toàn diện, cập nhật trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.
Về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chủ tịch đề xuất cần mở rộng nội hàm theo hướng “nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng”, tạo dư luận tích cực trong nhân dân cả nước. Mặt trận cần thể hiện tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, góp phần gìn giữ môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trước những thách thức tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết hiện đã có 3.321 đội xung kích tình nguyện hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại 100% xã, phường trên toàn quốc. Đồng thời, chương trình “Bình dân học vụ số” đang được triển khai mạnh mẽ, cùng với quyết định xây dựng trường nội trú, bán trú ở vùng biên giới – thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Mặt trận đối với đồng bào.
Quang cảnh Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương 10 đầu việc trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.
Thứ nhất, quyết định tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc tại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, phù hợp với mô hình mới sau khi sắp xếp lại bộ máy, hoàn thành trước ngày 15/7/2025.
Thứ hai, chỉ đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho đoàn viên, sinh viên các ngành công nghệ thông tin triển khai dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân tại các xã, phường, đặc khu – nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/7/2025.
Thứ ba, tham mưu rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 31/7/2025.
Thứ tư, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn tổ chức Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cấp Trung ương theo tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hoàn thành trước ngày 31/7/2025.
Thứ năm, hướng dẫn các địa phương sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2025.
Thứ sáu, tiếp tục tổ chức sắp xếp lại các hội quần chúng trực thuộc Mặt trận theo hướng tinh giản đầu mối, giảm số lượng hội, kiện toàn tổ chức bên trong, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành trước ngày 30/9/2025.
Thứ bảy, sắp xếp lại hệ thống báo chí, tạp chí của MTTQ Việt Nam, đảm bảo tinh gọn tối đa, tập trung nâng cao hiệu quả, chỉ giữ lại các cơ quan báo chí thực sự cần thiết, hoàn thành trước ngày 30/9/2025.
Thứ tám, sau Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Thứ chín, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến về quy định thi hành Điều lệ MTTQ Việt Nam, công tác tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ đối với Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện thường xuyên, liên tục.
Thứ mười, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp – nhiệm vụ mang tính xuyên suốt, lâu dài.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và toàn thể các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần nòng cốt, lan tỏa giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thành công mục tiêu đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.