Thời tiết ngày 28/12 và Tết Dương lịch: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, có nơi dưới 10 độ C

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực phía Bắc trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực miền Trung trời nhiều mây, ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Miền Nam  mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Khu vực phía Bắc vẫn rét đậm, rét hại. Ảnh: TTXVN

Thời tiết cụ thể cho từng vùng ngày 28/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa; sau có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ; vùng núi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 - 19 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có ma vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, phía Nam có nơi 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía Nam có nơi 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch:

Bắc Bộ:

Ngày 30/12/2017, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Ngày 31/12/2017, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Ngày 1/1/2018, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Trung Bộ:

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018, nhiều mây, có mưa rải rác ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ; khu vực Nam Trung Bộ, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3.

H.V/Báo Tin tức
Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch như thế nào?
Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch như thế nào?

Miền Bắc duy trì kiểu thời tiết nhiều mây không mưa, trời rét đậm trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Miền Trung có mưa rải rác, trong khi miền Nam và Tây Nguyên có nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN