Thêm dấu mốc trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Dày đặc những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với hàng chục điểm dừng chân trên cả bình diện đa phương lẫn song phương. Từ New York đến Boston và Washington D.C, hành trình công du đối ngoại 12 ngày đêm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã để lại những ấn tượng sâu đậm không chỉ nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế của Quốc hội Việt Nam trên nghị trường quốc tế mà còn tiếp tục củng cố, thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.


Sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 4 khẳng định vai trò, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam đối với việc định hình khuôn khổ phát triển mới của thế giới, đó là "Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động". Đây cũng là một trong hai trọng tâm chính trong các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp ngài Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ ngày 9/9/2015 ở Thủ đô Washington D.C. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Kết thúc thành công hàng chục hoạt động đa phương, song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lập pháp toàn cầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ với điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Cảng Boson, tiểu bang Massachussets - một trong những vùng đất được khai phá đầu tiên của Nhà nước liên bang rộng lớn Hoa Kỳ.

Diễn ra trong bối cảnh 40 năm kết thúc chiến tranh và sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Hoa Kỳ theo lời mời chính thức của lãnh đạo cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Chuyến thăm là lời khẳng định quyết tâm và mong muốn của Quốc hội và nhân dân Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì lợi ích chung của nhân dân hai nước là có cuộc sống hạnh phúc, tương lai phát triển thịnh vượng, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thăm chính thức Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lần lượt có các cuộc tiếp xúc với giới chức cấp cao của Nhà trắng và Nghị viện Hoa Kỳ như: Chủ tịch Thường trực danh dự Thượng viện Patrick Leahy; Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, Thượng nghị sĩ John McCain, Ngoại trưởng John Kerry; Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman.

Tại các cuộc tiếp xúc, các quan chức cả Quốc hội lẫn Chính phủ Hòa Kỳ đều đánh giá cao công cuộc đổi mới ở Việt Nam; tin tưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển và tươi sáng, đồng thời nhất trí sẽ đẩy mạnh đàm phán sớm ký kết Hiệp định TPP, mở rộng hơn nữa "cánh cửa" hợp tác giữa Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng nhất trí tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với những nguy cơ từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Liên quan tới tình hình Biển Đông, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về vấn đề này và cho rằng, mọi bất đồng cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông vì lợi ích chung của khu vực và thế giới.

Tìm hiểu, thăm lại những điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình bôn ba ra nước ngoài tìm đường Cách mạng cứu nước của Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ghé thăm khách sạn cổ kính Omni Parker House trong lòng thành phố cảng Boston. Cách đây hơn 100 năm, cũng chính tại khách sạn này, Bác Hồ đã từng làm người thợ làm bánh trong những năm tháng sinh sống, làm việc và kiếm tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Xúc động thăm lại những kỷ vật in dấu Hồ Chí Minh hơn 100 năm trước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, mối cơ duyên lịch sử này chính là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Mỹ. Cũng chính tại nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lĩnh hội những tư duy đầu tiên về quyền độc lập dân tộc, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của con người; những cơ sở đầu tiên để hình thành nên con đường Cách mạng cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã thăm Đại học danh tiếng Havard - trung tâm giáo dục đại học hàng đầu thế giới; thăm Bệnh viện đa khoa Massachussets nhằm củng cố, kết nối các hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục y khoa Việt Nam - Hoa Kỳ. Nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn, các chuyên gia y tế đầu ngành của bệnh viện bày tỏ mong muốn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bên cạnh những hoạt động ngoại giao sôi động tại Thủ đô Washington D.C, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian thăm viếng quê hương của những nhà cách mạng tiên phong của Nhà nước Liên bang Hoa Kỳ; thăm và tưởng nhớ mục sư Martin Luther King - vĩ nhân của Hoa Kỳ và thế giới với giải Nobel Hòa bình vì sự nghiệp đấu tranh không mệt mỏi giành quyền bình đẳng cho người da đen.

Là hoạt động ngoại giao nghị viện đặc biệt trong năm 2015 và cũng là một trong những chuyến công du đối ngoại lớn nhất cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, tiếp nối thành công từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thêm một lần nữa tái khẳng định cam kết, nguyện vọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ lên một tầm cao mới đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung của thế giới.

Quang Vũ
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã kết thúc tốt đẹp hành trình hơn 10 ngày thăm chính thức Hoa Kỳ và dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN