Thêm 4 ca nhiễm mới, dịch COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát

Ngày 7/3, ngành y tế đã công bố thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 20 người; trong đó đã có 16 người đã được chữa khỏi.

Theo đó, chiều 17/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 18 tại Việt Nam, là một bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc. Đó là nam bệnh nhân là N.V.T., sinh năm 1993, quê ở Thái Bình. 

Đến 17 giờ ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo có thêm 2 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp được phát hiện dương tính là hai trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H.N (nữ, 26 tuổi), trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 vào tối 6/3. Hai trường hợp mới này là bà L.T.H (sinh năm 1956), là bác ruột của bệnh nhân N.T.H.N và anh D.Đ.P (sinh năm 1993), là lái xe riêng của gia đình bệnh nhân N.T.H.N.

Cả hai trường hợp đã được Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.T.H.N.

Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội hóa học phun hóa chất tiêu tẩy khu vực phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, nơi có nhà của bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước đó, vào tối 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân N. H. N, vừa đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch; sau đó trở về Hà Nội ngày 1/3, trên chuyến bay VN0054. Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Bộ Y tế cho biết vẫn tiếp tục cập nhật diễn biễn ca bệnh và các biện pháp triển khai. Ngay trong đêm 6/3, Thành phố Hà Nội đã họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Hà Nội ngày 7/3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị thực hiện ngay tất cả những biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn người dân tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của Thành phố, không hoang mang, dao động, tiếp tục cuộc sống bình thường và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tạm dừng, hoãn tất cả các hoạt động không cần thiết, các đoàn công tác nước ngoài, lễ hội, hội họp không cần thiết để tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19; tránh tập trung đông người, trừ các trường hợp đặc biệt.

Với tình hình dịch bệnh hiện tại trên địa bàn, Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Đây là lúc thử thách bản lĩnh của Thành phố, thử thách bản lĩnh người đứng đầu các cấp chính quyền. Phải sáng suốt và cẩn trọng với tinh thần nâng việc ứng phó dịch bệnh lên một cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt phải có trách nhiệm với sức khoẻ của người dân và với Thành phố".

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành trong cung cấp lịch trình bệnh nhân; chính quyền cơ sở triển khai việc nắm chắc thông tin, việc điều tra dịch tễ của những người tiếp xúc và người tiếp xúc gần. Những con số đã thống kê mới chỉ là tạm tính, phải lập danh sách bằng văn bản, cập nhật thường xuyên.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng cho biết ông đã trao đổi với Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về kinh nghiệm trong khoanh vùng dịch; lưu ý hai khu vực là nơi phát sinh dịch ở phố Trúc Bạch và Bệnh viện Hồng Ngọc; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đồng thời kêu gọi người dân không hoang mang quá mức.

Tại cuộc họp, ông Vương Đình Huệ đề nghị UBND Thành phố cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 15/3; với học sinh, sinh viên các trường nghề đã đi học rồi cũng cho nghỉ.

Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị, liên hệ, phối hợp với Bộ Y tế để có công bố dịch theo đúng quy định. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cần có chế độ thông tin thường xuyên, báo cáo hàng giờ cho lãnh đạo Thành phố.

"Chúng ta không nói chung chung, quan trọng là hiệu quả thực hiện, trách nhiệm với người dân và cộng đồng. Lúc này hơn ai hết cần bàn tay của chính quyền, cần bản lĩnh của người đứng đầu các cấp bình tĩnh, sáng suốt, thận trọng để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Huệ cũng mong người dân tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của Thành phố, không hoang mang, dao động để từ đó, các hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, hoạt động sản xuất kinh doanh như thường lệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm cung cấp đủ hàng hoá cho các hệ thống siêu thị và cửa hàng ở Hà Nội, không để thiếu hàng hoá. Thủ tướng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tập đoàn DABACO và Công ty cổ Phần chăn nuôi C.P Việt Nam cung cấp đủ gạo, thực phẩm cho các nhà bán lẻ ở Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân Thủ đô.

Chiều ngày 7/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp khẩn với Sở Công Thương Hà Nội và doanh nghiệp phân phối trên địa bàn Thủ đô về công tác chuẩn bị hàng hóa phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, sau khi Hà Nội công bố trường hợp đầu tiên nhiễm dịch COVID-19, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối hệ thống siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội tăng cường nguồn hàng, nhất là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, dù dịch bệnh diễn ra mức độ nào cũng phải chủ động chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để thiếu hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân. “Phải tính đến yếu tố khi không chỉ cách ly một gia đình mà là cả khu phố, khu vực lớn thì áp lực với phân phối, cung ứng hàng hóa như thế nào? Chính quyền địa phương càng phải chủ động hơn, không chỉ ở yếu tố cung ứng hàng hóa mà là đảm bảo hoạt động của cả hệ thống phân phối”, ông Trần Tuấn Anh nói. 

Sau khi xác nhận ca dương tính với virus SARS-nCoV-2 tại  phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, sáng 7/3, Binh chủng Hóa học phối hợp Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) đã triển khai lực lượng đến khu vực các phố Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội để phun thuốc tiêu độc, khử trùng.

V.Tôn/Báo Tin tức
Hải Phòng chủ động nguồn hàng cung ứng trong trường hợp phải khoanh vùng dịch
Hải Phòng chủ động nguồn hàng cung ứng trong trường hợp phải khoanh vùng dịch

Cuộc họp khẩn của thành phố Hải Phòng về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 7/3, Sở Y tế Hải Phòng đã thông báo, hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 17 của Việt Nam đã có kết quả âm tính (ông N.K.T bố của bệnh nhân N.H.N và ông V.H.S- lái xe của ông N.K.T). Hai trường hợp này tiếp tục được theo dõi cách ly chặt chẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN