Quần vợt thế giới đối phó COVID-19: Không bắt tay, không cầm khăn

Các tay vợt không bắt tay khi ra sân, các cô, cậu bé nhặt bóng tránh tiếp xúc với cả khăn mặt của các vận động viên, những sân quần vợt vắng cổ động viên - một cảm giác được các tay vợt khẳng định là rất lạ tại các sân quần vợt thời dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Sân quần vợt tại Cagliari (Italy). Ảnh: AP

Vòng loại giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup vẫn diễn ra vào cuối tuần này như lịch thi đấu đã dự kiến. Tuy vậy, các tay vợt phải thi đấu trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn khả năng lây nhiễm dịch COVID-19.

Cụ thể, theo quy định của ban tổ chức, các tay vợt cũng không bắt tay mà giơ tay để ăn mừng. Bên cạnh đó, các cậu bé, cô bé nhặt bóng trên sân cũng không được tiếp xúc với khăn lau mồ hôi của các tay vợt mà phải giữ khoảng cách, đưa giỏ cho các tay vợt bỏ khăn vào. Tại Nhật Bản, các cậu bé, cô bé nhặt bóng được bổ sung cả găng tay khi nhặt bóng.

Có ít nhất 2 cặp đội tuyển phải thi đấu trên các sân quần vợt không khán giả. Đó là các trận đấu giữa tuyển Nhật Bản và Ecuador trên đất Nhật Bản, các trận Italy gặp Hàn Quốc trên đất Cagliari (Italy).

Từ 6 - 7/3 diễn ra 12 cặp đấu vòng loại Davis Cup 2020 giành quyền vào chơi vòng chung kết diễn ra tại Madrid vào tháng 11 tới. 12 đội chiến thắng sẽ thi đấu vòng chung kết cùng 6 đội đã giành quyền thi đấu trước đó là đương kim vô địch Tây Ban Nha, đương kim Á quân Canada, các đội vào bán kết nam 2019 Anh, Nga và hai đội nhận vé đặc cách Pháp và Serbia.

Chú thích ảnh
Đội Ecuador vượt qua Nhật Bản trên sân quần vợt không có cổ động viên. Ảnh: EPA

Là một trong những tay vợt thi đấu trận đánh đơn đầu tiên tại giải, tay vợt số 1 Italy (hạng 11 thế giới) Fabio Fognini chia sẻ trên trang daviscup.com: “Cảm giác rất kỳ lạ. Vắng khán giả giúp thi đấu tập trung hơn nhưng thi đấu trước chỉ 100 người thì là chuyện tôi chưa từng trải qua. Nhưng an toàn là trước nhất rồi mới đến thể thao”.

Hiện đã có 197 người tử vong do dịch COVID-19 ở Italy. Do đó, rất nhiều giải thi đấu đã bị hoãn lại hoặc thi đấu không cổ động viên. Nhật Bản cũng công bố 6 trường hợp tử vong.

Với các trận Davis Cup tại Italy và Nhật Bản, chỉ có ban huấn luyện, các cơ quan truyền thông và ban tổ chức là được phép vào sân. Tay vợt số 1 của Nhật Bản Kei Nishikori quyết định không về nước thi đấu Davis Cup để tránh trường hợp bị cách ly khiến anh không thể quay trở lại Mỹ thi đấu giải Indian Wells.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Cách ly 16 cầu thủ vì ôm cựu tuyển thủ Đan Mạch nhiễm COVID-19
Cách ly 16 cầu thủ vì ôm cựu tuyển thủ Đan Mạch nhiễm COVID-19

Một loạt cầu thủ của hai CLB thi đấu tại giải Ngoại hạng Đan Mạch Danish Super League là CLB Brondby và Lyngby đều đã phải tự cách ly. Nguyên nhân là trong trận đấu cuối tuần trước, tất cả đã cùng gặp và ôm cựu cầu thủ quốc tế Đan Mạch Thomas Kahlenberg - người vừa nhận kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN