Thắt chặt tình đoàn kết giữa các phái đoàn Việt Nam, Lào và Campuchia tại LHQ

Trong các ngày 3/2 và 5/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Anouparb Vongnorkeo, Trưởng Phái đoàn thường trực Lào và Đại sứ Sophea Eat, Trưởng Phái đoàn Campuchia cùng cán bộ chủ chốt của phái đoàn hai nước đã đến chúc mừng Đại sứ Đặng Hoàng Giang và các thành viên Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang cùng Phu nhân và Đại sứ Lào cùng cán bộ chủ chốt hai phái đoàn. Ảnh: Quang Huy/Pv TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Lào Anouparb Vongnorkeo nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong năm Quý Mão 2023. Đánh giá cao quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước thời gian qua, Đại sứ Anouparb khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ, tin cậy giữa hai Phái đoàn Lào và Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York trong thời gian tới.

Trong khi đó, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Campuchia Sophea Eat bày tỏ vui mừng về sự phát triển mọi mặt của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia - Việt Nam và gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 thành công và thịnh vượng tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ phấn khởi về sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đại sứ trân trọng tình cảm thân thiết của Phái đoàn Lào và Đại sứ Anouparb, đồng thời khẳng định Phái đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New York (ANYC) trong năm 2024.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia và sự hợp tác tốt đẹp giữa phái đoàn hai nước thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên còn rất nhiều tiềm năng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác về mọi mặt. Hai đại sứ cũng dành thời gian trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm tại LHQ, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp giữa hai phái đoàn trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Campuchia cùng cán bộ chủ chốt hai phái đoàn. Ảnh: Quang Huy/Pv TTXVN tại New York

* Tại trụ sở LHQ ở Geneva, cũng nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, đoàn của phái đoàn Lào tại Geneva do Đại sứ Latsamy Keomany dẫn đầu đã tới chúc Tết phái đoàn Việt Nam vào ngày 5/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong không khí đầm ấm và thắm tình hữu nghị, Đại sứ Latsamy Keomany gửi lời chúc các cán bộ, nhân viên của phái đoàn Việt Nam tại Geneva luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích mới. Ông cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai phái đoàn Lào và Việt Nam thời gian qua tại Geneva, đồng thời bày tỏ hy vọng hai phái đoàn tiếp tục có những chương trình thúc đẩy hợp tác, củng cố hơn nữa tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào trong năm 2024, theo đúng tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Lào Latsamy Keomany và Đại biện lâm thời Việt Nam Cung Đức Hân. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Geneva

Thay mặt Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, Đại biện lâm thời Cung Đức Hân bày tỏ vui mừng được đón Phái đoàn Lào; gửi lời cám ơn tới phái đoàn, cũng như bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa về mọi mặt, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Cũng tại cuộc gặp mặt, Đại biện lâm thời Cung Đức Hân mong muốn hai phái đoàn tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới; bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp với Lào trên các vấn đề đa phương tại Geneva, nhất là khi Lào đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm ASEAN tại Geneva trong năm 2024.

Trong không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến, thành viên của hai phái đoàn đã thưởng thức một số món ăn cổ truyền Việt Nam vào dịp Tết, đồng thời nâng ly chúc mừng năm mới, chúc cho quan hệ Việt - Lào tươi thắm tình hữu nghị đặc biệt.

Quang Huy - Anh Hiển (TTXVN)
Nghị sĩ Mỹ trình dự luật cấp ngân sách rà phá bom mìn tại Việt Nam, Lào và Campuchia
Nghị sĩ Mỹ trình dự luật cấp ngân sách rà phá bom mìn tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin của đảng Dân chủ, đại diện cho bang Wisconsin, thành viên Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện và Thượng nghị sĩ Jerry Moran của đảng Cộng hòa, đại diện bang Kansas, vừa trình dự luật lưỡng đảng quy định cấp ngân sách cho việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN