Thành lập quỹ học bổng mang tên người anh hùng Tô Hiệu 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Tô Hiệu (7/3/1944 - 7/3/2019), chiều 5/3, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố thành lập Quỹ học bổng Tô Hiệu.

Chú thích ảnh
Trao Quỹ học bổng Tô Hiệu tặng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập. 

Quỹ học bổng Tô Hiệu tỉnh Sơn La được thành lập để tưởng niệm 75 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Tô Hiệu - một người yêu nước, một chiến sỹ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc; là người gieo mầm cách mạng trên quê hương Sơn La. Đồng chí Tô Hiệu đã anh dũng hy sinh tại Nhà tù Sơn La.

Quỹ học bổng Tô Hiệu tỉnh Sơn La được thành lập còn nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và truyền thống hiếu học cho mọi người, mọi nhà, nhất là thế hệ trẻ Sơn La.  

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Sơn La đã công bố quyết định về cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Tô Hiệu tỉnh Sơn La. Quỹ được xây dựng từ tấm lòng tự nguyện ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Sơn La giàu tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Quỹ học bổng Tô Hiệu sẽ góp phần động viên, cổ vũ phong trào học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của các thế hệ học sinh trong toàn tỉnh Sơn La; khuyến khích các em học giỏi trở thành người công dân tốt cho đất nước. Cùng với đó, nhắc nhở các em hướng về cội nguồn, truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng của quê hương Sơn La.

Ngay tại buổi công bố, Quỹ học bổng Tô Hiệu đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 300 triệu đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Sơn La.

Dịp này, Quỹ học bổng Tô Hiệu đã trao 120 suất học bổng tặng các học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2018 - 2019, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn 'Tôi đi tìm tôi' gây quỹ học bổng
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn 'Tôi đi tìm tôi' gây quỹ học bổng

Đêm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần, nghệ sĩ Trịnh vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghệ sĩ Bích Ngọc...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN